Ukraine: Mối đe dọa của Right Sector "không phải chuyện đùa"

Sức mạnh của Right Sector hiện được xem là mối đe dọa không chỉ với chính quyền Kiev, phe nổi dậy tại miền đông Ukraine mà còn với cả những chính sách duy trì nền hòa bình trong khu vực mà Mỹ đề ra.

Trong bối cảnh tình hình căng thẳng chiến sự vẫn tái diễn tại khu vực Donbass, miền đông Ukraine, chính phủ Kiev lại đang phải dồn sự tập trung vào giải quyết những bất đồng nội bộ tại khu vực phía tây với nhóm cực hữu Right Sector. 

Hôm 11/7, bạo loạn đã bùng nổ ở Mukachevo, thành phố nằm sát phía đông biên giới Slovakia và Romani. Nguyên nhân dẫn tới giao tranh là do cảnh sát địa phương cáo buộc nhóm cựu hữu Right Sector buôn lậu thuốc lá. 

Tuy nhiên, Right Sector không phải là lực lượng tình nguyện xuất phát từ dân thường mà họ là những binh sĩ thực thụ đã được đào tạo chuyên sâu sử dụng vũ khí và độc lập chiến đấu trên chiến trường cùng quân chính phủ Kiev chống lại phe ly khai ở miền đông Ukraine. 

Ukraine: Mối đe dọa của Right Sector

Chính phủ Ukraine vừa phải đau đầu giải quyết xung đột ở miền đông vừa trấn áp nhóm cựu hữu Right Sector.

Cho tới nay, xung đột giữa Right Sector và quân chính phủ Ukraine vẫn chưa được giải quyết. Thủ lĩnh Right Sector Dmytro Yarosh còn cáo buộc Kiev đang dồn sức tiêu diệt tổ chức này thay vì tập trung vào chiến trường miền đông.  

Hồi tháng 2/2014, sau một tháng biểu tình rầm rộ với sự tham gia tích cực của các nhóm cực đoan tại quảng trường Maidan ở thủ đô Kiev, cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych đã buộc phải bỏ trốn sang Nga. Trong chiến dịch lật đổ cựu Tổng thống Yanukovych, 2 tổ chức cực đoan là “Patriots of Ukraine” và “Trident” đã tiến hành sáp nhập và thành lập nhóm cực hữu “Right Sector”.

Khi tình hình phản đối chính quyền mới thân phương Tây ngày càng mạnh mẽ ở miền đông Ukraine, Kiev đã quyết định đưa Right Sector vào chiến đấu chống lại "kẻ thù chung" là phe ly khai miền đông. Với số lượng thành viên tăng nhanh chóng, Right Sector trở thành lực lượng chủ chốt lật đổ cựu Tổng thống Yanukovych. Tổ chức này còn thành lập riêng một chính đảng hoạt động trong Quốc hội Ukraine.

Theo bà Julia Embody, cộng tác viên cho tạp chí National Interest, sau các cuộc biểu tình ở Maidan, Right Sector vẫn chỉ là một tổ chức bị dư luận "bỏ rơi". Ngay cả ở thời điểm hiện tại, đảng phái chính trị của Right Sector mới chỉ giành được một ghế trong tổng số 422 ghế trong Quốc hội Ukraine. 

Tuy nhiên trong thời gian gần đây, khi công khai chỉ trích chính quyền của Tổng thống đương nhiệm Petro Poroshenko, tỷ lệ dư luận ủng hộ Right Sector đã tăng lên nhanh chóng. Trong bài phát biểu trước đám đông 5.000 người hôm 21/7, thủ lĩnh Right Sector Dmytro Yarosh tuyên bố tỷ lệ dư luận ủng hộ tổ chức này đã tăng từ 1,8% vào tháng 10/2014 lên 5,4% vào thời điểm hiện tại. 

Dù chỉ giành được một ghế trong Quốc hội Ukraine, nhưng Right Sector lại đóng vai trò chủ chốt là nhóm bán quân sự hỗ trợ cho quân chính phủ Kiev chiến đấu ở Donbas. Đây cũng là nhóm duy nhất hiện hoạt động độc lập với quân đội chính phủ ở miền đông Ukraine. Thậm chí, Right Sector còn chiến đấu vì học thuyết và giáo lý của riêng mình. Trong năm 2014, các tiểu đoàn Right Sector đã nhận được sự tôn trọng và ủng hộ lớn từ binh sĩ chính phủ Kiev ở Donbas. Sự hỗ trợ của Right Sector đã giúp quân đội Kiev khắc phục được những yếu kém và thiết hụt về kỹ năng chiến đấu và tài chính. 

Theo bà Embody, với số lượng vũ khí và thành viên gia tăng nhanh chóng, Kiev sẽ không dễ tiêu diệt và giải tán được tổ chức Right Sector nhất là khi chính quyền Ukraine vẫn đang phụ thuộc quá nhiều vào sự hỗ trợ của nhóm cực đoan này. Ngay cả Moscow cũng đang tìm mọi cách bảo vệ cộng đồng người dân nói tiếng Nga tại vùng Donbas khỏi sự tấn công của Right Sector.

Nguy cơ thỏa thuận ngừng bắn Minsk 2 bị phá vỡ và sự bất đồng quan điểm giữa chính phủ Kiev với phe ly khai, tiếp tục làm trì hoãn tiến trình thiết lập nền hòa bình và cải cách ở Donbas. Sự kết hợp giữa tư tưởng cực đoan cùng việc tự do hoạt động ngoài tầm kiểm soát của chính phủ Kiev, lâu nay Right Sector được xem là nhân tố nguy hiểm cản trở những giải pháp xóa tan xung đột ở Ukraine. 

Ukraine: Mối đe dọa của Right Sector

Nhóm cực hữu Right Sector trở thành mối đe dọa trong tiến trình thiết lập nền hòa binh tại miền đông Ukraine.

Dù là một trợ thủ đắc lực cho Kiev nhưng Right Sector lại không chịu khuất phục đường lối lãnh đạo của chính phủ Ukraine. Thậm chí, nhóm cực hữu này còn là mối đe dọa lớn đối với các chính sách mà Mỹ đang thực thi tại Ukraine và toàn khu vực. 

Đối với Mỹ, việc duy trì thỏa thuận ngừng bắn Minsk 2 có ý nghĩa vô cùng quan trọng bởi nó sẽ ngăn chặn xung đột leo thang khắp một vùng rộng lớn. Song ngay cả khi thỏa thuận Minsk 2 đang có hiệu lực thi hành, giao tranh vẫn tái diễn ở miền đông Ukraine. Tình huống này đã buộc các đồng minh của Ukraine bao gồm NATO mà cụ thể là Mỹ, phải có phản ứng. 

Song chính quyền của Tổng thống Barack Obama không chấp nhận điều động binh sĩ và vũ khí sát thương tới hỗ trợ quân chính phủ Kiev chống lại phe ly khai ở miền đông Ukraine. Bởi nó có thể khơi mào cho một cuộc chiến giữa Mỹ và Nga, khiến Washington phải hứng chịu những hậu quả khôn lường và ảnh hưởng tới lợi ích quốc gia. Đây là lý do giới chức Mỹ và châu Âu coi thỏa thuận ngừng bắn Minsk 2 là giải pháp tốt nhất cho cuộc xung đột ở Ukraine. 

Theo bà Embody, Right Sector có thể là mối đe dọa nghiêm trọng với không chỉ phe nổi dậy thân Nga ở miền đông Ukraine mà cả với quân chính phủ Kiev, lực lượng đang được Mỹ ủng hộ. Nếu như chính quyền Kiev và phe ly khai không tiến hành đàm phán, thỏa thuận Minsk 2 sẽ bị phá vỡ và một cuộc xung đột toàn diện là không thể tránh khỏi. Một khi chiến tranh quay trở lại, chủ quyền của Ukraine càng bị lung lay, buộc Mỹ và NATO phải can thiệp. 

Trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ Tổng thống đương nhiệm Poroshenko ngày càng sụt giảm, Right Sector càng có cơ hội phá vỡ những mục tiêu mà Mỹ đã đề ra cho khu vực. Nói cách khác, trong lúc vừa ủng hộ chính quyền Ukraine, Mỹ cần lo ngại tới sự lớn mạnh của nhóm cựu hữu Right Sector, bà Embody nhấn mạnh. 

Nội dung được thực hiện qua tham khảo Tạp chí National Interest. National Interest được thành lập vào năm 1985. Tạp chí thường tập trung vào vấn đề chính sách đối ngoại và những lợi ích quốc gia của Mỹ.
MINH THU (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !