Ukraine mở chiến dịch chống khủng bố ở Kharkov
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine Arseny Avakov cho biết, có ít nhất 70 người đứng đầu các cuộc biểu tình chiếm đóng tòa nhà chính phủ đã bị bắt.
![]() |
Trung tâm thành phố Kharkov đang tạm thời bị đóng cửa khi Ukraine thực hiện chiến dịch chống khủng bố. |
Ông nói: “Chúng tôi đã mở chiến dịch chống khủng bố tại thành phố này. Trung tâm thành phố đã bị chặn. Tuy nhiên, không cần phải lo lắng. Chúng tôi sẽ mở cửa ngay khi chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt trên”.
Một phần các lực lượng được điều động ở phía đông và phía nam Ukraine trước đó đã được điều tới Kharkov để kiểm soát tình hình.
Tuyên bố của Bộ Nội vụ Ukraine dẫn lời ông Avakov cho hay: "Các lực lượng đặc biệt đã sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ mà không cần xem xét chi tiết tình hình hiện tại ở đây”.
Trước đó, hôm 7/4, cũng giống như Donetsk, Hội đồng nhân dân Kharkov do những người biểu tình ủng hộ Nga thành lập đã thông qua quyết định về việc thành lập nhà nước độc lập mang tên Cộng hòa Nhân dân Kharkov. Họ cho biết quyết định này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được chấp thuận bởi một cuộc trưng cầu dân ý.
Sau tuyên bố trên, tình trạng ở Kharkov vô cùng hỗn loạn khi cảnh sát tìm cách dẹp người biểu tình đang bao vây tòa nhà chính phủ, cùng với đó là các cuộc đụng độ giữa những người ủng hộ Liên minh châu Âu và ủng hộ Nga.