Ukraine: Ly khai phớt lờ quy định của Kiev, tự chọn ngày bầu cử
Tuần trước, quốc hội Ukraine đã phê chuẩn luật “tình trạng đặc biệt” cho phép các khu vực thuộc miền Đông đang do phe ly khai kiểm soát quyền tự trị giới hạn trong ba năm và sẽ tổ chức bầu cử vào ngày 7/12 tới. Đây là một quyết định bị nhiều nghị sĩ và các nhà phân tích gọi là “đầu hàng”.
![]() |
Cả ly khai và quân chính phủ đều thận trọng khi thực hiện thỏa thuận tạo vùng đệm 30 km. |
Tuy vậy, ly khai ở miền Đông Ukraine dường như đã không hài lòng với các điều khoản trong luật trên, lãnh đạo của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk tự xưng đều tuyên bố sẽ tổ chức bầu cử sớm hơn, vào ngày 2/11.
Hơn thế nữa, cả hai khu vực này đều cho biết sẽ tự bầu một (quốc hội) Xô viết Tối cao và các lãnh đạo cho mình.
Phó Thủ tướng thứ nhất của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, ông Andrey Purgin nói với hãng tin Itar-Tass (Nga) rằng: "Chúng tôi vẫn chưa có luật bầu cử, nhưng chúng tôi hy vọng sẽ soạn thảo và áp dụng vào ngày đó”.
Trong khi đó, quá trình thực hiện thỏa thuận tạo vùng đệm an toàn ở miền Đông Ukraine vẫn đang diễn ra một cách khó khăn mặc dù trước đó, lực lượng chính phủ và ly khai đã cùng đồng ý rút khỏi khu vực giao chiến hiện tại 15 km để tạo một vùng an toàn 30km. Cả hai bên cùng thận trọng và chờ bên còn lại rút quân trước.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo hãng tin BBC của Anh. BBC được thành lập năm 1922. BBC có các chương trình thông tin trên TV, trên đài phát thanh và trên Internet.
