Ukraine lúng túng chống tham nhũng

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) mới đây cho biết, việc Ukraine tiếp tục gặp khó khăn trong việc cải tổ sẽ khiến tổ chức này chưa thể cung cấp thêm viện trợ kinh tế và làm chậm tiến trình khôi phục kinh tế.

Vào tháng 9 vừa qua, Ukraine đã nhận một khoản viện trợ có giá trị 1 tỉ USD trong khuôn khổ gói viện trợ kinh tế 17,5 tỉ USD từ IMF. Trước đó, hoạt động này đã trì hoãn trong vòng gần 1 năm do tình hình bất ổn chính trị ở Ukraine và tiến độ chống tham nhũng vẫn còn rất chậm chạp.

Ukraine lúng túng chống tham nhũng - ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ukraine Oleksandr Danylyuk trả lời phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 30/9.

Theo một bản báo cáo do các chuyên gia của IMF thực hiện, những gì mà Ukraine đang thực hiện là chưa đủ.

“Chúng ta đang cần những kết quả mang tính đột phá, đánh dấu những tiến bộ mà Ukraine đạt được trong quá khứ”, báo cáo viết. “Điều này là rất khó xảy ra bởi tình trạng tham nhũng đã trở nên sâu rộng và cần sự quyết tâm đấu tranh lâu dài của chính phủ Ukraine. Nếu không, chương trình viện trợ kinh tế sẽ còn bế tắc”.

Việc Ukraine có thêm 1 tỉ USD đồng nghĩa với việc nước này đã nhận được 7,7 tỉ USD từ IMF kể từ khi gói viện trợ được áp dụng.

IMF cho biết, một số tiêu chí mà Ukraine cần phải đạt được nay còn bao gồm cả việc áp dụng chính sách thay đổi chế độ lương hưu vào cuối năm nay, đồng thời các quan chức cấp cao Ukraine phải kê khai thu nhập và tài sản mà họ đang có trước khi tháng 10 kết thúc.

Cơ chế kê khai thu nhập của các quan chức là một trong những tiêu chí mà Ukraine đã thỏa mãn để nhận được đợt viện trợ 1 tỉ USD vừa qua. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại rằng tính hiệu quả của cơ chế này sẽ bị giảm bớt do sự xuất hiện của những đạo luật mới trong hiến pháp Ukraine cũng như cách thực hiện chính sách hời hợt của các quan chức chính phủ.

Giám đốc IMF Christine Lagarde cho biết, Ukraine đã có những dấu hiệu của sự phục hồi kinh tế, song bà cho rằng “vẫn còn rất nhiều việc phải làm”.

“Ukraine phải bắt đầu từ việc tái cơ cấu và xóa bỏ các doanh nghiệp thuộc sở hữu của chính phủ, đồng thời trừng phạt những kẻ có liên quan đến các hành vi tham nhũng”, bà Lagarde nói.

IMF dự đoán nền kinh tế Ukraine sẽ tăng 1,5% trong năm 2016 sau 2 năm chìm trong tình trạng suy thoái, một phần là do cuộc xung đột với quân nổi dậy thân Nga ở miền Đông đất nước.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin Reuters (Anh), một trong những hãng tin lớn nhất thế giới. Reuters cung cấp bài viết, hình ảnh, đồ họa và video cho rất nhiều tờ báo, đài phát thanh, đài truyền hình, Internet và các phương tiện truyền thông khác trên toàn thế giới.

Anh Tuấn (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !