Ukraine không muốn 'người Nga' làm lãnh đạo miền đông

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine hôm 22/9 nhấn mạnh các cuộc bầu cử cấp địa phương tại Donetsk và Luhansk vẫn cần được tổ chức vào ngày 9/11 tới và "các đại diện chính thức không nên là người Nga".

"Phân quyền là một phần trong kế hoạch hòa bình của Tổng thống. Chúng tôi đã sẵn sàng trao thêm quyền tự do và trách nhiệm cho người dân Donetsk và Luhansk. Một trong những điều kiện trước tiên là tổ chức các cuộc bầu cử địa phương, để bầu ra một đại diện thực sự cho Donetsk và Luhansk, người đó nên là công dân Ukraine và là người thực sự có trách nhiệm", Ria Novosti dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Pavlo Klimkin

Hôm 16/9, Quốc hội Ukraine đã phê chuẩn bộ luật trao quyền tự trị hạn chế cho Donetsk và Luhansk đồng thời yêu cầu 2 khu vực này tổ chức các cuộc bầu cử vào ngày 9/11 tới. 

Ukraine không muốn 'người Nga' làm lãnh đạo miền đông - ảnh 1

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Pavlo Klimkin.

Cũng trong ngày 22/9, Bộ trưởng Klimkin cho biết Ukraine "toại nguyện" với cấp độ hợp tác quân sự của Mỹ và các quốc gia khác. 

"Chúng tôi rất cảm ơn không chỉ nỗ lực của Mỹ mà còn sự ủng hộ của hàng loạt đối tác tại Pháp", ông Klimkin phát biểu sau quyết định của Mỹ về việc cung cấp vũ khí phi sát thương cho Kiev. 

"Chúng tôi đang bàn thảo về mối quan hệ hợp tác kỹ thuật quân sự. Điều quan trọng là đào tạo một số lực lượng quân sự có khả năng bảo vệ Ukraine chứ không chỉ nhắm tới việc nhận nguồn hỗ trợ vũ khí sát thương hay phi sát thương", ông Klimkin giải thích. 

Hồi tuần trước, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã có chuyến công du tới Mỹ nhằm kêu gọi các nước cung cấp thêm vũ khí cho Kiev. 

Sau đó, Ủy ban Quan hệ đối ngoại Thượng viện Mỹ đã thông qua Đạo luật Ủng hộ nền tự do Ukraine, bằng việc chi 350 triệu USD trong năm tài khóa 2015 để hỗ trợ thiết bị quân sự cho Ukraine bao gồm vũ khí chống tăng, chống xe bọc thép và các máy bay không người lái trinh sát. Ngoài ra, Đạo luật này còn đề xuất Ukraine vào tư cách đồng minh không thuộc NATO của Mỹ. 

Theo Liên Hợp Quốc, khoảng 3.000 người đã thiệt mạng và hơn 6.000 người bị thương kể từ khi chính phủ Ukraine tiến hành chiến dịch "chống khủng bố" tại khu vực miền đông nam Ukraine từ hồi tháng Tư. 

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ RIA Novosti, một trong những hãng tin lớn nhất tại Nga, đặt trụ sở chính tại Moscow và hơn 80 văn phòng trên khắp thế giới. Ngày 9/12/2013, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã sáp nhập tờ Tiếng nói nước Nga và RIA Novosti thành Rossiya Segodnya (hãng tin tức quốc tế Russia Today (RT)).

MINH THU (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !