Ukraine "khóc dở, mếu dở" vì được Nga trả lại vũ khí ở Crimea

Tổng thống Nga đồng ý trả lại một phần vũ khí ở Crimea cho Ukraine. Tuy nhiên, những vũ khí này khó trở về với Kiev theo cách thông thường nhất. Vấn đề đang làm đau đầu cả hai chính phủ Nga và Ukraine.
Ukraine

Nhà ga Bakhchisarai là nơi chuyển một số trang thiết bị quân sự ở Crimea về với Ukraine.

Ngày 28/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý trả lại cho quân đội Ukraine một số vũ khí hiện đang được giữ lại ở Crimea. 

Theo tờ Newsru của Nga, số vũ khí này là khoảng 350 chiếc xe bọc thép và các phương tiện cơ giới quân sự khác. Tuy nhiên, các quan chức quân sự của hai bên cho biết, việc trả lại này “gặp những khó khăn khách quan” nhất định. 

Cụ thể, máy bay không thể tự bay từ Crimea đến sân bay quân sự trong lãnh thổ Ukraine, xe bọc thép không thể di chuyển đến nơi mới vì chúng…quá cũ nát.

Chỉ có duy nhất tàu ngầm Zaporozhye sẽ được kéo từ Sebastopol đến cảng Odessa, tuy nhiên phía Ukraine “sẽ bị tính phí”, tờ Newsru cho biết. Các nhà quân sự đã phải “vò đầu bứt tóc” để tính đến các phương án trả những phương tiện cùng các máy bay lỗi thời "suốt hàng thế kỷ" qua cho Ukraine.

“Tuần tới, quân đội Nga và Ukraine sẽ tổ chức tham vấn về các phương án tốt nhất thực hiện quá trình vận chuyển vũ khí dự kiến sẽ kéo về Odessa” – Hãng thông tấn ITAR-TASS đưa tin. Chiếc tàu ngầm duy nhất của Ukraine được chế tạo vào những năm 1970, không còn hoạt động được và sẽ không tự trở về Odessa.

Cũng theo tin này, Hạm đội Biển Đen của Nga đã lý giải về việc không thể sử dụng chiếc tàu ngầm như sau: “Các đặc điểm quá ồn ào và khả năng chiến đấu của tàu ngầm động cơ diesel của Zaporozhye đã không còn đáp ứng yêu cầu chiến đấu của hải quân hiện đại trong những năm cuối của thế kỷ XX. Do hệ thống vũ khí, hỗ trợ hậu cần lỗi thời sẽ không giúp ích trong việc kiểm soát an toàn cho thủy thủ đoàn”.

Nga gọi các vũ khí của Ukraine là những vũ khí “dùng trong viện bảo tàng”. Chiếc Zaporozhye đã được “lưu” tại nhà máy đóng tàu 13 của Hạm đội Biển Đen để tiến hành sửa chữa trước khi xảy ra sự kiện Crimea. Sau khi Crimea sáp nhập với Nga, chiếc tàu ngầm sẽ được trả lại cho chủ để “tái chế”.

Theo ước tính sơ bộ từ phía Nga, khoảng 80% tàu thuyền, vũ khí của Hải quân Ukraine là không thể tự di chuyển đến Nikolaev hoặc Odessa. Phía Nga đã chuyển giao một số tài sản cho Ukraine bằng đường sắt. Hiện có khoảng 38 chuyến trên tổng số 74 chuyến tàu đã được vận chuyển, bao gồm cả các tàu chở dầu.

Tuy nhiên, mọi việc không êm xuôi như vậy. Phía Ukraine tố cáo quân đội Nga “đánh cắp” các tài sản quân sự của họ, đặc biệt là nhiên liệu cho các phương tiện vận tải”, trang web của Bộ Quốc phòng Ukraine đưa tin cho biết. Thậm chí, văn phòng báo chí của Bộ này còn công bố hình ảnh về những gì đang xảy ra.

Ukraine

Lính Ukraine rút lui khỏi Crimea.

Nguồn thông tin từ Nga cho biết, Bộ Quốc phòng Nga đã tính toán sợ bộ về việc tân trang lại các căn cứ quân sự lỗi thời của Ukraine tại Crimea. Nga sẽ rất tốn tiền để tân trang lại các căn cứ quân sự này. Cụ thể, đơn vị đồn trú hàng không ở Belbek đã nhập vào Nga cùng với khoản nợ xã hội lên tới 3 triệu rúp, các máy bay và cơ sở hạ tầng đổ nát.

Theo Tòa án kinh tế ở Sevastopol, chỉ riêng tiền điện kể từ năm 2011 của các căn cứ này đã lên tới 2,8 triệu rúp. Hồi 18/2, tòa án này đã phải ra quyết định phạt quân đội Ukraine khoản tiền khoảng 125.000 hryvnia (tương đương 470.000 rúp).

Hiện các căn cứ không quân Ukraine ở Crimea chỉ còn vài chục chiếc máy bay. Hầu hết chúng đã lâu không được bay lên trời. “Máy bay vẫn thường xuyên bay cách đây 5 năm. Nhưng gần đây, mỗi năm chỉ có khoảng 2 – 3 chuyến bay được thực hiện. Các chuyến bay thường diễn ra ban đêm. Một số phi công thậm chí còn sợ bay vì không tự tin vào những chiếc máy bay”, Hãng thông tấn ITAR-TASS cho biết.

MINH ANH (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !