Ukraine hối hả thành lập nội các mới

Các lãnh đạo mới thân phương Tây của Ukraine dự kiến công bố danh sách nội các mới vào ngày 26/2 sau khi giải tán lực lượng cảnh sát chống bạo động nhằm khôi phục lòng tin của người dân và nền kinh tế suy thoái.

Theo kế hoạch, chính phủ lâm thời mới sẽ ra mắt tại Quảng trường Kiev – nơi chứng kiến các cuộc biểu tình đường phố suốt 3 tháng qua và bùng phát thành bạo động đẫm máu hồi tuần trước nhằm lật đổ cựu Tổng thống Viktor Yanukovych.

“Vào lúc 7 giờ tối tức 0 giờ ngày 27/2 (theo giờ Việt Nam), chúng tôi sẽ công bố thành lập một chính phủ mới tại Quảng trường Độc lập”, Valeriy Patskan, nghị sỹ thuộc đảng đối lập UDAR (Punch) của cựu vô địch quyền Anh thế giới hạng nặng Vitali Klitschko cho biết. 

Ukraine hối hả thành lập nội các mới - ảnh 1

Lực lượng cảnh sát chống bạo động mang tên Berkut bị đổ lỗi gây ra cái chết của gần 100 người biểu tình trong các cuộc trấn áp tại thủ đô Kiev

Hiện nay, chính phủ lâm thời tại Kiev đang đối mặt với 2 mối đe dọa lớn gồm nguy cơ chia rẽ sắc tộc và vỡ nợ khi nền kinh tế Ukraine chịu ảnh hưởng lớn từ các cuộc biểu tình đường phố kéo dài suốt 3 tháng qua. 

Trong nỗ lực ngăn tình trạng chia rẽ đất nước, quyền Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov đã tuyên bố giải tán lực lượng cảnh sát chống bạo động mang tên Berkut. Bởi cảnh sát chống bạo động Berkout đóng vai trò chủ chốt trong việc đàn áp những người đối lập tại Ukraine. 

Trên tài khoản mạng xã hội Facebook, ông Avakov khẳng định lực lượng cảnh sát Berkut tinh nhuệ bị cáo buộc chịu trách nhiệm trước cái chết của hơn 100 người biểu tình. “Berkut đã bị giải tán”, ông Avakov viết. 

Hiện chưa rõ tương lai của các sỹ quan Berkut bị giải thể sẽ ra sao. Trước đó, lực lượng nắm trong tay khoảng 4.000 - 5.000 quân nhân và đóng quân ở khắp Ukraine.

Các cuộc biểu tình chống chính phủ tại Ukraine bùng phát hồi tháng 11 năm ngoái sau khi cựu Tổng thống Yanukovych quyết định không tham gia ký kết thỏa thuận thương mại với Liên minh châu Âu  (EU) mà chuyển sang kết thân với Nga. Trong thời gian qua, các cuộc xung đột giữa người biểu tình và cảnh sát đã cướp đi sinh mạng của gần 100 người. 

Ngoài ra, hiện nay, chính phủ lâm thời Ukraine cũng đang đau đầu tìm hướng giải quyết khi Matxcova quyết định ngừng khoản hỗ trợ cho vay trả nợ mà Tổng thống Vladimir Putin từng hứa với cựu Tổng thống Yanukovych sau khi ông này từ chối tham gia thỏa thuận thương mại với EU. Tuy nhiên, cả Mỹ và Anh đã công khai hợp tác nhằm giải cứu nền kinh tế khủng hoảng nghiêm trọng của Ukraine dưới sự giám sát của Qũy Tiền tệ quốc tế. 

Trong khi đó, cựu Tổng thống Yanukovych cùng các thân tín bị nghi ngờ đang lẩn trốn tại Crimea – bán đảo phía nam của Ukraine và là nơi sinh sống của cộng đồng dân cư nói tiếng Nga. Hiện nay, những người dân định cư tại Crimea cũng đang đe dọa ly khai khỏi Ukraine.

Ngoài việc giải tán lực lượng cảnh sát chống bạo động Berkut để khôi phục lòng tin của người dân, chính phủ lâm thời Ukraine sẽ phải tìm hướng thống nhất quốc gia 46 triệu dân đang bị chia rẽ giữa cộng đồng người nói tiếng Ukraine thân phương Tây tại khu phía tây và khu phía đông nam thân Nga. 

Trong đó, nguy cơ xảy ra xung đột tại Crime đang là mối lo lớn nhất với chính phủ lâm thời Ukraine. Trước đó, đám đông người biểu tình đã buộc thị trưởng thành phố cảng Sevastopol phải từ chức và đưa một công dân Nga lên nắm quyền thay thế. Thành phố Sevastopol còn là nơi đóng quân của lực lượng Hải quân Nga trong suốt 250 năm qua. 
TẦN KHANH (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !