Ukraine: Hàng loạt người nước ngoài được bổ nhiệm làm Bộ trưởng

Hôm thứ Ba (2/12), tổng thống đã ký một sắc lệnh đặc biệt cấp quốc tịch Ukraine cho bà Jaresko, ông Kvitashvili và ông Abromavicius, ba vị tân Bộ trưởng mới của Chính phủ Ukraine.

Ba công dân Mỹ, Georgia và Latvia đã nhanh chóng được cấp quốc tịch Ukraine để trở thành bộ trưởng chủ chốt trong chính phủ mới của Ukraine. Hôm thứ Ba (2/12), động thái này đã nhận được sự chấp thuận của Quốc hội Ukraine.

Ukraine: Hàng loạt người nước ngoài được bổ nhiệm làm Bộ trưởng - ảnh 1

Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk (thứ ba bên phải) tại một phiên họp của Verkhovna Rada ở Kiev

Tổng thống Poroshenko cũng đã tuyên bố, ông sẽ ký một sắc lệnh cấp quốc tịch cho người nước ngoài đứng trong hàng ngũ của lực lượng quân đội Kiev ở phía đông của đất nước.

Bà Natalie Jaresko, người Mỹ, là chủ tịch quỹ đầu tư Horizon đặt trụ sở tại Kiev sẽ trở thành Bộ trưởng Bộ Tài chính Ukraine.

Trong giai đoạn từ 1992 đến 1995, bà Jaresko từng là Trưởng phòng thứ nhất của Phòng Kinh tế thuộc Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine.

Ngoài ra, website của Horizon Capital cũng cho biết trước đây, bà đã giữ một số chức vụ liên quan đến kinh tế trong Bộ Ngoại giao Mỹ. 

Vị trí Bộ trưởng Y tế dành cho ông Aleksandr Kvitashvili, ông từng được bổ nhiệm vị trí tương tự trong chính phủ Georgia giai đoạn từ 2009 - 2012.

Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenuk cho biết khi ông giới thiệu vị Bộ trưởng mới với các nghị sĩ: "Ukraine dành 8% GDP cho dịch vụ y tế, nhưng một nửa số tiền này đang bị chiếm đoạt. Ông Aleksandr Kvitashvili cần phải thực hiện quy trình cải cách triệt để". 

Ngoài ra, ông Aivaras Abromavicius người Latvia đã trở thành tân Bộ trưởng Kinh tế của Quốc hội mới.

Ukraine: Hàng loạt người nước ngoài được bổ nhiệm làm Bộ trưởng - ảnh 2

Ông Alexander Kvitashvili, tân Bộ trưởng Bộ Y tế Ukraine, tại một phiên họp của Verkhovna Rada ở Kiev

Ông Abromavicius là đồng sáng lập tập quỹ đầu tư Horizon Capital trị giá 3,6 tỷ USD. Ông tiến hành các hoạt động của mình tại Kiev sau khi kết hôn với một người Ukraine.

Trong cuộc hội đàm với các nghị sĩ của Tribune Rada, ông cho biết: "Chúng tôi phải đối mặt với rất nhiều khó khăn phía trước vì Ukraine là một quốc gia nghèo nàn và đang bị nạn tham nhũng hoành hành.  Do vậy, chúng tôi sẽ phải áp dụng những biện pháp quyết liệt và triệt để”. 

288 trong số 450 nghị sĩ ủng hộ nội các do Tổng thống Ukraine Petro Oleksiyovych Poroshenko đề xuất và các bộ trưởng mới nhậm chức ngay sau cuộc bỏ phiếu.

Trên trang Twitter, ông Poroshenko đã viết: "Tôi chúc mừng sự hình thành của  một chính phủ Ukraine thân châu Âu".

Ông cũng nói thêm rằng việc bổ nhiệm người nước ngoài giữ trọng trách thiết yếu là một cách quản lý hiệu quả trong cuộc chiến chống khủng khoảng bắt nguồn từ tình hình kinh tế khó khăn, cuộc chiến ở Donbas, sự cần thiết phải cải cách triệt để và ngăn chặn nạn tham nhũng trên quy mô lớn.

Trước đó, hôm thứ Ba (2/12), Tổng thống đã ký một sắc lệnh đặc biệt cấp quốc tịch Ukraine cho bà Jaresko, ông Kvitashvili và ông Abromavicius.

Ukraine: Hàng loạt người nước ngoài được bổ nhiệm làm Bộ trưởng - ảnh 3

Ông Aivars Abramovicus (Aivaras Abromavicius), tân Bộ trưởng Bộ Kinh tế Uckraine, tại một phiên họp của Verkhovna Rada ở Kiev

Ukraine không cho phép mang hai quốc tịch, do đó ba vị tân bộ trưởng đã xin bỏ quốc tịch nước ngoài để nhập tịch Uckraine.

Hôm thứ Ba (2/12), các nghị sĩ trong đảng cầm quyền của ông Poroshenko cũng đã đệ trình một dự thảo luật Quốc hội về việc sửa đổi hiến pháp Ukraine, trong đó cho phép công dân của các quốc gia khác giữ trọng trách trong chính phủ.

Cách đây một tuần, ông Poroshenko cũng đã công bố dự thảo luật này. Động thái này được cho là "chưa có tiền lệ" và đã nhận được những lời chỉ trích từ các chuyên gia, những người gọi dự thảo luật này là "lòng trung thành với sự lựa chọn của châu Âu". Trong khi đó, những người khác bày tỏ quan ngại rằng đây có thể là một dấu hiệu cho thấy Ukraine đang đánh mất chủ quyền của mình. 

Đồng thời, ông Poroshenko cũng hứa sẽ cấp quyền công dân Ukraine cho tất cả những người nước ngoài đấu tranh cho Kiev chống lại phe ly khai ở vùng Donetsk và Lugansk của đất nước:"Tôi sẽ ký một sắc lệnh trao quyền công dân Ukraine cho những người đứng lên cầm vũ khí bảo vệ Ukraine".

Tuy nhiên, không phải tất cả nghị sĩ quốc hội đều ủng hộ việc đưa người nước ngoài vào Chính phủ Ukraine.

Trước đó, Aleksandr Vilkul, một nghị sĩ từ phe đối lập lên tiếng, bằng cách bổ nhiệm người nước ngoài vào chính phủ, chính quyền Ukraine đang cố gắng trốn tránh trách nhiệm của mình đối với tình trạng của đất nước. 

Một nghị sĩ khác, ông Yury Boyko thể hiện quan điểm rằng ông không hiểu vì sao không thể lựa chọn 10 ứng cử viên cho nội cách trong số 40 triệu dân của Ukraine.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo hãng tin Russia Today (RT). RT hiện có khoảng 1.000 chuyên gia truyền thông trên toàn thế giới. RT chuyên nắm bắt những câu chuyện và vấn đề thường bị các phương tiện truyền thông bỏ qua để tạo ra những tin tức ở một khía cạnh rất khác biệt.

Phương Lâm (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !