Ukraine: Dân bị bắn chết lúc chạy trốn khỏi vùng chiến sự

Hàng chục người, trong đó có phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng khi đang chạy trốn khỏi chiến tranh ở miền đông Ukraine hôm thứ Hai (18/8). Đoàn xe đã bị tấn công do trúng pháo, Reuters đưa tin.

Theo Reuters, ngay lập tức chính quyền Kiev cáo buộc phiến quân ủng hộ Nga đã nhắm vào đoàn xe. Đoàn xe này đã mang cờ trắng khi bị trúng tên lửa tại khu vực gần thành phố phía đông Lugansk.

Quân ly khai cũng phủ nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Một thủ lĩnh của lực lượng này cho biết điều này không bao giờ xảy ra.

“Quân ly khai đã chờ đoàn xe và phá huỷ nó hoàn toàn”, phát ngôn viên quân chính phủ Adriy Lysenko nói với các nhà báo, “Chúng tôi đã không thể đếm số lượng nạn nhân… hàng chục người đã bị giết”.

Ukraine: Dân bị bắn chết lúc chạy trốn khỏi vùng chiến sự - ảnh 1

Khu vực người tị nạn Ukraine cắm lều tạm ở Rostov, Nga gần biên giới với Ukraine. Ảnh: Reuters.

Đoàn xe đã có mặt tại một khu vực giao tranh ác liệt giữa lực lượng chính phủ và quân ly và nó đã bị quân ly khai tấn công, người phát ngôn nói tiếp.

"Một cuộc tấn công pháo binh mạnh mẽ đã nhấn chìm một đoàn người tị nạn gần khu vực của Khryashchuvatye và Novosvitlivka. Vụ tấn công mạnh đến nỗi người trong xe bị thiêu sống. Họ không thể tự thoát ra ngoài”, phát ngôn viên quân sự Anatoly Proshin nói với kênh tin tức tiếng Ukraine 112.

Mô tả vụ tấn công là một "tội ác đẫm máu," Lysenko nói: "Rất nhiều người đã thiệt mạng trong đó có phụ nữ và trẻ em. Số người chết đang được thống kê".

Một nhà lãnh đạo ly khai từ chối lực lượng của ông có khả năng quân sự để tiến hành một cuộc tấn công như vậy. Ông cáo buộc lực lượng của Kiev thường xuyên tấn công khu vực này và cũng có thể sử dụng tên lửa Grad do Nga chế tạo.

“Người Ukraine tự họ đã ném bom tấn công đường phố liên tục bằng máy bay và tên lửa Grad. Có vẻ như hiện giờ họ đã giết chết nhiều dân thường như họ vẫn làm trong nhiều tháng nay. Chúng tôi không có khả năng đưa tên lửa Grad vào khu vực đó”, Andrei Purgin, Phó Thủ tướng của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng cho biết.

Một phát ngôn viên khác của quân ly khai từ chối việc bất cứ đoàn xe dân sự nào bị tấn công như vậy, yêu cầu chính quyền Kiev đưa ra chứng cứ.

"Theo như tôi biết, không hề có đoàn xe tị nạn  nào trong khu vực Luhansk bị tấn công. Chung tôi …đã không bắn bất kỳ đoàn (người tị nạn) nào bằng Grad cả. Và hơn nữa, chúng tôi cũng không dùng Grad của Nga tấn công bất cứ ai”, ông Alexander Zakharchenko, lãnh đạo phiến quân ở Donetsk nói.

Ở Kiev, một phát ngôn viên quân sự được hỏi về bằng chứng hình ảnh của cuộc tấn công, cho biết đã có đoạn video trên Internet, mặc dù điều này có thể không ngay lập tức được tìm thấy.

"Nhân viên báo chí của tôi đã có mặt ở đó. Hiện không thể liên lạc điện thoại với anh ta. Nhưng anh ta đã ở đó và khẳng định rằng đoàn xe đang đi dưới lá cờ trắng. Những kẻ khủng bố đã được cảnh báo rằng một đoàn xe chở người dân thường sẽ đi qua”, ông Oleksiy Dmytrashkivsky nói Reuters.

Ông cho biết nhân viên báo chí đã xác nhận rằng nhiều thi thể nạn nhân bị đốt cháy không còn nhận ra.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên án vụ pháo kích đoàn xe nhưng cho biết không thể xác nhận người chịu trách nhiệm.

"Chúng tôi cực lực lên án các vụ pháo kích tấn công đoàn xe chở những người di tản ở Luhansk ... Đáng buồn thay, họ đã cố gắng để thoát ra khỏi cuộc chiến nhưng vẫn trở thành nạn nhân của nó", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Marie Harf nói trong một cuộc họp báo ở Washington.

Nội dung được thực hiện qua thảm khảo nguồn tin Reuters (Anh), một trong những hãng tin lớn nhất thế giới. Reuters cung cấp bài viết, hình ảnh, đồ họa và video cho rất nhiều tờ báo, đài phát thanh, đài truyền hình, Internet và các phương tiện truyền thông khác trên toàn thế giới.

Minh Anh (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !