Ukraine cử quan chức tham gia tập trận NATO
Hãng tin AP dẫn thông tin của các nhà tổ chức cho biết cuộc tập trận, với tên gọi Người bảo vệ Saber, diễn ra với sự tham gia của trên 700 binh sĩ từ 13 thành viên và đối tác của Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) cùng với các đại diện của khối quân sự này.
![]() |
Bộ trưởng Quốc phòng lâm thời Ukraine Michail Koval (phải) và Tổng thống lâm thời kiêm Chủ tịch quốc hội Olexander Turchynov thị sát một cuộc tập trận của quân đội nước này hôm 2/4. |
Mặc dù đã được lên kế hoạch từ năm 2013, cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Nga và phương Tây đối đầu sau khi Nga sát nhập với bán đảo Crimea. Các cuộc tập trận cũng được tổ chức ở địa điểm chỉ cách bán đảo Biển Đen vài trăm km.
Thiếu tướng Richard Longo, phó tư lệnh quân đội Mỹ ở châu Âu cho biết: “Cuộc tập trận hòa bình và vì nội dung cứu trợ nhân đạo của chúng tôi sẽ giúp đem tới sự ổn định cho khu vực địa chính trị quan trọng này”.
Hôm 1/ 4, Nga cảnh cáo Ukraine không gia nhập NATO.
Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố nếu Ukraine “thân thiết” hơn hoặc thậm chí tìm cách gia nhập NATO, điều đó sẽ “khiến mối quan hệ Nga – Ukraine đóng băng và gây căng thẳng trong mối quan hệ giữa NATO và Nga”.
Theo Bộ Ngoại giao Nga, điều quan trọng hơn cả là việc bàn bạc về vấn đề gia nhập NATO sẽ dẫn tới “sự chia rẽ sâu sắc hơn nữa trong xã hội Ukraine trong khi đa số người dân không ủng hộ Ukraine gia nhập NATO”.
Chính quyền lâm thời Ukraine tuyên bố không có ý định trở thành thành viên của NATO.