Ukraine chuẩn bị phản công đợt 2, Nga nói bắn rơi 2 máy bay Su-25 của Kiev

Ukraine muốn phản công đợt 2 để đạt được "một số thành tích" trước cuộc họp của NATO vào tháng 7. Nga bắn rơi 2 cường kích Su-25 và tập kích 3 kho vũ khí của Kiev.

Theo Financial Times, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây đã tuyên bố, Kiev muốn "đạt được một số thành tích trên tiền tuyến" trước hội nghị của NATO tại Vilnius, Lithuania vào ngày 11/7. 

Một số quan chức Ukraine tiết lộ, ông Zelensky kỳ vọng sẽ nhận được lời mời bắt đầu quá trình gia nhập NATO tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới. Thậm chí, ông Zelensky còn nói rằng sẽ không tham dự hội nghị trừ khi các nhà lãnh đạo NATO đưa ra những đảm bảo an ninh cụ thể và một lộ trình cho việc gia nhập khối quân sự này.

Xe tăng của Ukraine gần Bakhmut. Ảnh: Reuters

Theo TASS, Ukraine dự kiến tổ chức cuộc phản công lớn thứ 2 trước khi hội nghị ở Vilnius khai mạc. Nguồn tin tình báo của Nga cho biết, mục tiêu chính của Kiev trong đợt phản công mới vẫn là xuyên thủng phòng tuyến ở các điểm nóng, nhằm áp sát biển Azov và biên giới Crưm.

Nga bắn rơi 2 cường kích Su-25

Theo TASS, trong ngày 4/7, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, quân đội nước này đã bắn rơi 2 máy bay Su-25 của không quân Ukraine tại các khu định cư Georgiyevka (vùng Donetsk) và Orekhov (vùng Zaporizhzhia). Ngoài ra, 5 tên lửa của hệ thống HIMARS cũng bị đánh chặn trong vòng 24 giờ qua.

Cũng theo thông báo này, lực lượng Nga đã bắn rơi 14 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine tại các khu vực Ploshchanka và Topolevka (Luhansk), Krynki và Sagy (Kherson), Gladkoye, Nesteryanka và Inzhenernoye (Zaporizhzhia).

Cường kích Su-25 của Ukraine. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine

Trong cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga đã thông tin về việc tập kích thành công 3 kho đạn của Ukraine tại Kharkiv, Donetsk và Zaporizhia. Trên các mặt trận khác, lực lượng Nga đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 300 quân, 6 pháo tự hành các loại và 15 xe tăng và xe bọc thép.

Kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt diễn ra, Nga tuyên bố đã khiến Ukraine tổn thất tổng cộng 690 máy bay quân sự, 4.887 UAV, 426 hệ thống tên lửa, 10.503 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác.

Ca sĩ Nga trao thưởng cho binh sĩ bắn hạ xe tăng Leopard

Theo TASS, trong ngày 4/7, ca sĩ người Nga Grigory Leps trao phần thưởng trị giá 1 triệu Rúp (khoảng 11.300 USD) cho một binh sĩ bắn hạ xe tăng Leopard ở Ukraine.

Trên mạng xã hội Telegram, ông Leps đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh một binh sĩ có biệt danh là Venom nhận thưởng. Hành động của ông Leps được xuất phát từ ý tưởng của nhà sản xuất âm nhạc Vladimir Kiselyov. Ông Kiselyov là người đã đề xuất sáng kiến trao thưởng cho những binh sĩ phá hủy các phương tiện chiến đấu bọc thép của phương Tây.

Italia phong tỏa 2,5 tỷ USD tài sản của Nga

Theo Reuters, trong ngày 4/7, đơn vị chống rửa tiền của Ngân hàng Italia (UIF) thông báo, tính đến cuối tháng 6/2023, tổng giá trị tài sản mà họ tịch thu của Nga đã lên tới 2 tỷ Euro (2,5 tỷ USD).

Báo cáo của UIF cho biết, các loại tài sản bị tịch thu bao gồm: tài khoản ngân hàng, biệt thự sang trọng, du thuyền và siêu xe. Bên cạnh đó, một số tài sản chính trị có giá khoảng 330 triệu Euro, liên quan tới 80 cá nhân, cũng bị phong tỏa như một phần của biện pháp trừng phạt.

Ukraine nêu nhiệm vụ số 1 khi phản công, tình báo Anh nói về chiến thuật của NgaÔng Oleksiy Danilov, quan chức thuộc Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia Ukraine hôm nay (4/7) đã tiết lộ nhiệm vụ "số 1" của quân đội nước này trong cuộc phản công.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Đang cập nhật dữ liệu !