Ukraine chi tiền trước thời hạn để 'nạp đạn' cho quân đội

Quân chính phủ Ukraine đang chất đầy kho nhu yếu phẩm, tái cơ cấu các đơn vị, tăng viện vũ khí và xe quân sự để chuẩn bị cho cuộc chiến mùa đông với phe ly khai tại Donetsk và Lugansk.

Phát biểu trong cuộc họp nội các hôm 12/11, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Stepan Poltorak cho biết nguồn tin tình báo tiết lộ quân ly khai tại miền đông cũng đang triển khai tăng cường lực lượng. “Chúng tôi đang theo sát mọi động thái và nắm được cách bố trí lực lượng của phe nổi dậy”, RT dẫn lời ông Poltorak. 

Cũng theo Bộ trưởng Poltorak, nhiệm vụ chính trong đợt tăng cường quân sự tại miền đông Ukraine lần này là chuẩn bị cho cuộc chiến mùa đông. Mọi nguồn cung ứng đã sẵn sàng và hai phòng tuyến quốc phòng tại khu vực này cũng đang trong quá trình xây dựng, ông Poltorak nói. 

Ukraine chi tiền trước thời hạn để 'nạp đạn' cho quân đội - ảnh 1

Quân chính phủ Kiev khẩn trương chuẩn bị cho cuộc chiến mùa đông chống lại phe ly khai miền đông.

“Chúng tôi đang tiến hành tái cơ cấu các lực lượng vũ trang và sẵn sàng đối phó trước những hành động quân sự bất ngờ trên vùng lãnh thổ do chúng tôi kiểm soát phù hợp với năng lực chiến đấu”, Bộ trưởng Poltorak nhấn mạnh. 

Hồi cuối tuần trước, Bộ Quốc phòng Ukraine đã thông qua các bản hợp đồng quân sự trị giá 1 tỷ hryvna (65 triệu USD) để tăng cường vũ khí và trang thiết bị quân sự cho quân đội chính phủ. 

Ông Poltorak chia sẻ nguồn ngân sách để sửa chữa các thiết bị quân sự cũng đang được xem xét. Ngoài ra, ngành quốc phòng Ukraine vẫn đang cung cấp đầy đủ vũ khí cho cuộc chiến mùa đông đúng theo kế hoạch. 

Sau bài phát biểu của ông Poltorak, Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk còn yêu cầu Bộ Tài chính nước này chi tiền trước thời hạn tới 90 ngày cho Bộ Quốc phòng để mua trang thiết bị và vật dụng cần thiết nhằm nhanh chóng chuyển tới các lực lượng quân chính phủ cho tới cuối năm nay. 

Trong khi đó, nguồn tin từ phe ly khai cho hay quân đội Ukraine đang tích cực tấn công Donetsk khi mà tiếng súng đạn xuất hiện trên khắp thành phố. Do đó, các lực lượng ly khai đã phải thường xuyên di chuyển đơn vị để tránh thương vong. 

Ukraine chi tiền trước thời hạn để 'nạp đạn' cho quân đội - ảnh 2

Một ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn sau cuộc giao tranh tại ngôi làngSpartak, ngoại ô thành phốDonetsk.

Ngoài ra, các tay súng ly khai Donetsk cũng đang triển khai chiến dịch tấn công mặt đất tại Avdeevka nhằm buộc quân chính phủ Ukraine và pháo binh phải rút lui. 

Các cuộc giao tranh và nã pháo liên tục xảy ra trong những ngày gần đây tại Donetsk đang đẩy thỏa thuận ngừng bắn giữa chính quyền Kiev và đại diện nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng tại thủ đô Minsk của Belarus hồi tháng Chín, tới nguy cơ tan vỡ. 

Kể từ hồi tháng Tư, chiến dịch tấn công “chống khủng bố” nhằm vào phe ly khai tại khu vực miền đông nam Ukraine của chính phủ Kiev đã cướp đi sinh mạng của hơn 4.000 người và khiến hơn 9.300 người khác bị thương. 

Nội dung được thực hiện qua tham khảo hãng tin Russia Today (RT). RT hiện có khoảng 1.000 chuyên gia truyền thông trên toàn thế giới. RT chuyên nắm bắt những câu chuyện và vấn đề thường bị các phương tiện truyền thông bỏ qua để tạo ra những tin tức ở một khía cạnh rất khác biệt.


MINH THU (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !