Ukraine căng thẳng: NATO cân nhắc tăng quân tới Đông Âu
Trong cuộc họp Hội đồng hợp tác châu Âu – Đại Tây Dương tại Brussels, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã thông qua hàng loạt biện pháp nhằm tăng cường an ninh tại vùng Đông Âu khi cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine tiếp tục leo thang.
“Những kế hoạch quốc phòng của chúng tôi sẽ được xem xét và tăng cường”, Tổng thư ký NATO, hãng tin RT dẫn lời ông Anders Rasmussen trả lời báo chí tại Brussels.
Tuy nhiên, ông Rasmussen cho biết NATO vẫn chưa đưa ra quyết định về khả năng triển khai quân đội tới vùng Đông Âu.
![]() |
Tàu khu trụcUSS Donald Cook của Mỹ trên hành trình tới Biển Đen hôm 10/4 |
Một trong những biện pháp an ninh được Tổng thư ký Rasmussen nhắc tới là việc tăng cường số lần xuất kích của các máy bay tuần tra trên không phận vùng Baltic. Ngoài ra, NATO cũng sẽ điều động thêm tàu thuyền tới biển Baltic và Địa Trung Hải.
“Chúng tôi cho rằng giải pháp chính trị là cách thức duy nhất trong thời gian tới. Chúng tôi kêu gọi Nga tham gia giải pháp này”, ông Rasmussen nói.
Ông Rasmussen cũng cáo buộc Nga là nguyên nhân khơi mào bất ổn tại Ukraine khi Matxcova điều động một lượng lớn binh sĩ tới sát khu vực biên giới với Ukraine. Tổng thư ký Rasmussen cũng kêu gọi Nga “làm rõ quan điểm” không ủng hộ hành động bạo lực do lực lượng dân quân vũ trang và nhóm ly khai thân Nga tiến hành.
Sự hiện diện tăng cường của NATO tại Đông Âu đã được thể hiện rõ. Trong những ngày gần đây, một vài chiến hạm của NATO đã được điều động tới vùng Biển Đen bao gồm tàu khu trục mang theo tên lửa Donald Cook của Mỹ. Tàu Donald Cook có khả năng chuyên chở theo nhiều trực thăng và 300 binh lính. Ngoài Donald Cook, NATO còn triển khai thêm 2 tàu tấn công khác.
Phía Matxcova đã liên tiếp phủ nhận cáo buộc của phương Tây khi cho rằng Nga “nhúng tay” vào cuộc chiến bất ổn tại khu vực đông nam Ukraine. Ngoài ra, nguồn tin cho rằng Nga can thiệp vào tình hình tại khu vực này đều không được kiểm chứng rõ ràng.
Thậm chí, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố tình hình căng thẳng leo thang tại Ukraine đang đẩy quốc gia này tới bờ vực nội chiến.
Hôm 14/4, chính phủ lâm thời Kiev đã cho phát động chiến dịch “chống khủng bố” tại khu vực phía đông nam Ukraine. Động thái này nhằm trấn áp tình hình bất ổn và các cuộc biểu tình của người dân tại khu vực này với mục đích phản đối chính phủ lâm thời Kiev.
Trong khi đó, nhiều người dân tại khu vực đông nam Ukraine cũng bày tỏ mong muốn tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý tương tự như Cộng hòa tự trị Crimea và khả năng ly khai khỏi Kiev.
