Ukraine: Biểu tình biến thành bạo động đẫm máu
Ngay cạnh tòa nhà quốc hội Ukraine, hàng loạt xe ô tô cảnh sát đã bị người biểu tình châm lửa đốt đồng thời ném gạch đá vào lực lượng an ninh. Trong khi đó, cảnh sát đã phải bắn hơi cay và đạn cao su để trấn áp đoàn biểu tình.
Những vụ đụng độ đẫm máu ngày càng trở nên phổ biến tại Kiev trong gần 2 tháng qua giữa phe đối lập và Tổng thống Viktor Yanukovych. Những người biểu tình đã giành quyền kiểm soát quảng trường lớn tại thủ đô Kiev và các tòa nhà chính phủ.
![]() |
Người biểu tình đập phá chiếc xe buýt được dùng làm rào chắn của cảnh sát |
Nhà Trắng cũng đã lên tiếng kêu gọi Ukraine chấm dứt tình trạng bạo lực gia tăng. Phát ngôn viên Ủy ban An ninh quốc gia Mỹ Caitlin Hayden nhấn mạnh Washington đặc biệt quan ngại và hối thúc "các bên ngay lập tức có những biện pháp xoa dịu tình hình căng thẳng hiện nay".
Phản ứng đầu tiên trước cuộc bạo động hôm 19/1, Tổng thống Yanukovych đã yêu cầu thành lập một hội đồng chịu trách nhiệm tổ chức các cuộc đàm phán với phe đối lập. Song liệu phương án này có thể giúp giảm nhẹ cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine hay không vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp.
Trả lời hãng tin AFP, một số nhân chứng cho biết cảnh sát Ukraine đã phải dùng vòi rồng và hơi cay để giải tán hàng trăm người biểu tình cố ý đạp đổ hàng rào bảo vệ để xông vào tòa nhà quốc hội Verkhovna Rada.
![]() |
Lực lượng an ninh gồng mình ngăn người biểu tình xông vào tòa nhà quốc hội |
Cuộc biểu tình hôm 19/1 được xem là sự kiện đẫm máu nhất kể từ hồi tháng 11 năm ngoái tại Ukraine khi người biểu tình đã đốt 5 chiếc xe buýt và 2 chiếc xe tải của cảnh sát. Thậm chí, nhiều người biểu tình đeo mặt nạ chùm kín mặt còn mang theo gậy gộc và ghế để làm vũ khí chống lại lực lượng an ninh.
Giới chức y tế Ukraine cho biết 24 người đã bị thương và được đưa tới bệnh viện điều trị. Trong khi đó, cảnh sát thông báo hơn 70 nhân viên an ninh đã bị thương trong khi làm nhiệm vụ trấn áp biểu tình. Bộ Nội vụ Ukraine xác nhận 4 người đã bị bắt và đối mặt với tội danh bạo động.
![]() |
Thủ lĩnh phe đối lậpVitaly Klitschko (giữa) kêu gọi người biểu tình giữ bình tĩnh |


