Ukraine bắt đầu tái cơ cấu nợ công sau hội đàm với IMF
Ukraine dự định sẽ quay lại thị trường tài chính vào năm 2017 sau khi tái cơ cấu nợ công, theo Bộ trưởng Bộ Kinh tế Ukraine Aivaras Abromavicius trả lời báo Les Echos của Pháp trong một cuộc phỏng vấn ngày 25/3.
Tình hình kinh tế Ukraine không ổn định do xung đột trong nước. |
“Chính phủ Ukraine đã chọn ngân hàng Lazard làm cố vấn trong việc tái cơ cấu nợ công của đất nước”, ông Abromavicius nói. “Ngay sau khi các cuộc hội đàm với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) về viện trợ tài chính hoàn thành, Ukraine sẽ đàm phán với các chủ nợ về việc tái cơ cấu nợ. Mục tiêu của chúng tôi là quay trở lại thị trường tài chính vào năm 2017”.
Ông Abromavicius cũng đề cập đến tình hình kinh tế hiện tại của Ukraine. Trước đó, hãng Moody’s của Mỹ đã đánh tụt mức tín nhiệm nợ công dài hạn của Ukraine từ Caa3 xuống còn Ca và có chiều hướng xấu.
Hãng Moody’s nhận xét: “Nguyên nhân chính của sự tụt hạng này là bởi các chủ nợ nước ngoài nhiều khả năng sẽ phải chịu thiệt đáng kể do chính phủ dự định tái cấu trúc phần lớn số lượng Eurobond của họ. Nợ của Ukraine sẽ vẫn ở mức cao ngay cả khi việc cải tổ (về kinh tế, ngân sách và tiền tệ) thành công và cả khi mức nợ giảm xuống sau khi tái cơ cấu với các nước ngoài”.
“Ai cũng biết rằng Ukraine đang trải qua thời kỳ khó khăn về kinh tế. Bên cạnh đó, tình hình quân sự vẫn còn phức tạp do lệnh ngừng bắn vẫn chưa chắc chắn. Đất nước đã mất một phần lãnh thổ và sản lượng công nghiệp của mình”, Abromavicius cho biết.
Bộ trưởng cho biết tăng trưởng kinh tế của Ukraine sẽ giảm 5,5% trong năm 2015, sau khi đã giảm 6,9% trong năm ngoái. Bên cạnh đó, ông nói thêm rằng tỉ lệ lạm phát sẽ lên đến mức 30%.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin TASS, hãng thông tấn nhà nước Nga được tái thiết từ hãng tin Itar-TASS cũ. Đây là một trong những hãng thông tấn lớn nhất của Nga, có bề dày 100 năm lịch sử. Hãng này liên kết với hơn 80 hãng thông tấn nước ngoài khác và là một trong những hãng thông tấn uy tín trên thế giới.