Ukraine bác đề xuất ngừng bắn, yêu cầu quân ly khai đầu hàng
Hãng tin Bloomberg dẫn lời Andriy Lysenko, một phát ngôn viên của quân đội Ukraine tuyên bố: “Nếu có đề xuất nào đó thì phải được thực hiện bằng hành động thực tế chứ không phải chỉ bằng lời nói – hãy giương cờ trắng (đầu hàng) và hạ vũ khí”.
Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố sẽ tiếp tục thắt chặt vòng vây đối với Donetsk, thành phố lớn nhất trong khu vực xung đột và Luhansk. Song song với các đợt tấn công, quân đội Kiev đang tìm cách cách ly những khu vực này.
Những căn nhà của dân bị phá hủy trong các cuộc giao tranh tại miền đông Ukraine. |
Hồi cuối tuần, một lãnh đạo của lực lượng ly khai đã đề xuất một thỏa thuận ngừng bắn nhằm ngăn chặn một thảm họa nhân đạo. Tuy nhiên, người này khẳng định quân ly khai sẽ tiếp tục chiến đấu nếu chính phủ không dừng các cuộc tấn công.
Trong khi đó Nga đang tích cực đàm phán với Kiev, Hội chữ thập đỏ và các tổ chức nhân đạo của Liên Hiệp Quốc về việc cứu trợ khẩn cấp đối với Lugansk và Donetsk. Tổng thống Nga Putin cho rằng các cuộc giao tranh đang tạo ra một thảm họa nhân đạo và đề nghị cung cấp viện trợ.
Bloomberg dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo về tình hình khủng hoảng nhân đạo tại miền đông Ukraine: "Cần có một lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Các bệnh viện không thể hoạt đông, không có đủ thuốc. Khủng hoảng nhân đạo đã lên đến mức tồi tệ nhất.
Một thành viên thuộc Hội đồng thành phố Donetsk cho biết, tính đến trưa ngày 10/8, tình hình ở Donetsk vô cùng căng thẳng, tiếng pháo nổ xuất hiện ở hầu khắp mọi nơi. Hơn 10.000 người đã phải chịu tình cảnh mất điện khi 40 trạm biến áp bị hư hỏng do các cuộc giao tranh.
Theo chính quyền địa phương, tình hình ở Luhansk cũng vô cùng tồi tệ khi không có điện, nước sinh hoạt trong hơn một tuần nay.
Ông Lavrov nói, "Tôi chắc chắn chúng tôi sẽ nhất trí được về việc cung cấp viện trợ này càng sớm càng tốt cho những người đang rất cần đến nó”.
Trong khi đó, Valeriy Chaly, Phó Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, cáo buộc Nga đang định đưa cả quân đội và vũ khí vào Ukraine dưới hình thức cứu trợ trên. Phương Tây cũng lo ngại rằng Moscow sẽ lợi dụng điều này để đưa quân vào Ukraine.
Hôm 9/8, cả Tổng thống Barack Obama và Thủ tướng Merkel đều thống nhất, bất kỳ hành động can thiệp nào của Nga vào Ukraine mà không có sự đồng ý của chính phủ Kiev đều “không thể chấp nhận được” và “vi phạm luật pháp quốc tế”. Hai nhà lãnh đạo của Mỹ và Đức cũng tuyên bố sẽ trừng phạt hơn nữa nếu Nga làm như vậy.
Nội dung được thực hiện qua thảm khảo nguồn tin từ Bloomberg News. Bloomberg News cùng tờ BusinessWeek là hai chuyên trang về kinh tế, phân tích tài chính và cung cấp dữ liệu cho các đối tác doanh nghiệp của Tập đoàn truyền thông Bloomberg.