Ukraine: Ba Lan 'hiếu chiến' đe dọa tăng trừng phạt Nga
![]() |
Cột khói bốc lên sau cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai miền đông tại sân bay quốc tếSergey Prokofiev tạiDonetsk hôm 4/10. |
Kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa quân đội Kiev và lực lượng ly khai thân Nga tại miền đông Ukraine được ký kết hôm 5/9, hầu hết các nhà lãnh đạo châu Âu đều tập trung vào thảo luận khi nào các lệnh trừng phạt với Mosocw được gỡ bỏ chứ không phải tăng thêm lệnh trừng phạt.
Tuy nhiên, trước nguy cơ thỏa thuận ngừng bắn tại miền đông Ukraine tan vỡ, giới ngoại giao phương Tây đã buộc phải tăng thêm áp lực với Nga. Lâu nay, các quốc gia phương Tây đều lên tiếng cáo buộc Nga hỗ trợ quân sự cho lực lượng ly khai và Kremlin thì luôn phủ nhận.
Đọc thêm: Vì Ukraine, Mỹ và EU tiếp tục trừng phạt mạnh Nga
"Nếu Nga không thay đổi chính sách hiện nay, lệnh trừng phạt sẽ ngày một nghiêm khắc hơn. Tất cả các quốc gia châu Âu đều có chung một tiếng nói cùng sự góp mặt của Australia, Mỹ và Cananda. Thế giới tự do nói 'Không' với chính sách của Nga hiện nay. Quan điểm của Ba Lan được các nước khác ủng hộ", Reuters dẫn lời ông Schetyna phát biểu trong buổi phỏng vấn trên kênh truyền hình Polsat News.
Ba Lan, một quốc gia thành viên NATO và có đường biên giới giáp với cả Nga và Ukraine, đã thể hiện tư tưởng hiếu chiến hơn bất cứ quốc gia nào khác trong khối EU về việc phản ứng trước cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine.
Nội dung được thực hiện qua thảm khảo nguồn tin Reuters (Anh), một trong những hãng tin lớn nhất thế giới. Reuters cung cấp bài viết, hình ảnh, đồ họa và video cho rất nhiều tờ báo, đài phát thanh, đài truyền hình, Internet và các phương tiện truyền thông khác trên toàn thế giới.
