Úc nới lỏng thủ tục visa để thu hút sinh viên quốc tế

Trước tình hình kinh tế suy giảm và lượng sinh viên quốc tế đến nước này học tập sụt giảm mạnh, chính phủ Úc đã quyết định xem xét lại chính sách cấp thị thực cho sinh viên nước ngoài để cứu vớt tình hình hiện tại.

Úc nới lỏng thủ tục visa để thu hút sinh viên quốc tế

Úc nới lỏng thủ tục visa để thu hút sinh viên quốc tế

Việc nới lỏng chính sách về visa là nhằm thu hút sinh viên quốc tế đến Úc học nhiều hơn

Theo quy định mới, sinh viên xin thị thực nhập cảnh không phải cung cấp nhiều thông tin về khả năng tài chính và có thể rút bớt khoản tiền bảo đảm trong tài khoản của mình đi 36.000 đô Úc (hơn 800 triệu đồng). Quy định này được áp dụng đối với du học sinh bậc cao học, các khóa tiếng Anh tập trung dành cho du học sinh (ELICOS) và học nghề (VET).

Danh sách nới lỏng gồm 29 nước trong đó có rất nhiều nước Châu Á và chính thức có hiệu lực từ ngày 24/3 tới.

Với quy định mới này, sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ được phép ở lại từ 2-4 năm để kiếm việc làm và bổ xung kinh nghiệm tùy theo bằng cấp.

Bộ trưởng Di trú Úc, Chris Bowen cho biết đây là một thay đổi tích cực và sẽ giúp Úc trở thành điểm đến hấp dẫn hơn đối với du học sinh. Tuy nhiên, một số nhà quản lý du học cho rằng thủ tục mới không khác nhiều đối với đông đảo sinh viên học nghề đến từ những nước như Trung Quốc và Ấn Độ.

Biện pháp mới được đưa ra vào thời điểm nguồn thu từ lĩnh vực giáo dục quốc tế của Úc đang giảm sút. Báo cáo của Hiệp hội Giáo dục quốc tế của Úc (IEAA) công bố cuối năm ngoái cho thấy thu nhập thường niên từ lĩnh vực giáo dục quốc tế của nước này đã giảm 15% trong năm 2010, trong đó chỉ số tụt giảm mạnh nhất là ở hai tiểu bang New South Wales và Victoria.

Theo con số thống kê của Bộ Giáo dục Úc, tính đến tháng 8/2011, số sinh viên quốc tế đang theo học tại nước này là 504.868, giảm 9,3% so với cùng kỳ năm 2010. Sinh viên quốc tế đến từ châu Á chiếm hơn 75% tổng số du học sinh quốc tế tại nước này. Năm quốc gia có số lượng sinh viên đến Úc học tập đông nhất trong năm 2011 là Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Việt Nam và Malaysia.

Hoa Tạ

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !