UAV mạnh nhất của Ankara ‘gục ngã’ trước phòng không Nga ở Syria

Hệ thống phòng không tầm trung do Nga sản xuất vừa lập đại công cho Quân đội Syria khi lần đầu tiên tiêu diệt thành công UAV hiện đại nhất của Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo báo cáo của hãng thông tấn Ả Rập Syria (SANA), Quân đội Chính phủ Syria (SAA) mới đây đã phát hiện ra “đống đổ nát” của một chiếc máy bay Thổ Nhĩ Kỳ trong khi tìm kiếm và tiêu diệt những kẻ khủng bố. “Đống đổ nát” chỉ còn lại động cơ và một phần cánh nguyên vẹn, sau khi tiến hành phân tích và nhận dạng, SAA kết luận rằng, đây là máy bay không người lái (UAV) tấn công Anka-S của Thổ Nhĩ Kỳ.

{keywords}
 “Đống đổ nát” của Anka-S được SAA tìm thấy. Nguồn: Sina.

UAV này là loại máy bay mạnh nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay, nó vượt xa so với UAV TB2 và có giá thành khá đắt. Quốc gia nhỏ bé ở Bắc Phi là Tunisia đã mua 6 UAV Anka-S từ Thổ Nhĩ Kỳ với mức giá 240 triệu USD, tức 40 triệu USD/chiếc. Điều này cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ đã chịu tổn thất rất nặng nề vì giá của UAV TB2 chỉ chưa đến 2 triệu USD.

Anka-S được coi là là phiên bản sao chép của UAV MQ9 Reaper Mỹ vì gần như không thể phân biệt về ngoại hình giữa hai loại máy bay này. Tuy nhiên, hiệu suất của Anka-S hoàn toàn kém hơn MQ9. Theo dữ liệu được công bố bởi Công ty hàng không vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ, Anka-S chỉ có thể mang theo khoảng 200 kg vũ khí và có tầm bắn khoảng 4.000 km. UAV này sử dụng tổ hợp hệ thống theo dõi quang điện hồng ngoại Safire380 và bom dẫn đường laser mini MAM-L, về tính năng tổng thể, UAV này đã đạt đến trình độ tầm trung của thế giới.

Năm 2018, Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu đưa UAV Anka-S đến tham chiến ở chiến trường Syria và UAV này đã có một màn trình diễn khá ấn tượng. Nó không chỉ phá hủy một số lượng lớn các vị trí căn cứ quân sự của SAA, mà thậm chí còn tiêu diệt thành công tổ hợp tên lửa – pháo phòng không Pantsir-S của Nga.

Ngoài Syria, Anka-S còn được giao trọng trách nặng nề ở Libya. Sau khi UAV TB2 bị tiêu diệt, Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa Anka-S đến Libya để thay thế, và nó đã giáng những đòn mạnh mẽ vào UAV Dực Long-2 của Libya do Trung Quốc sản xuất.

{keywords}
 Anka-S được Thổ Nhĩ Kỳ đưa đến tham chiến rộng rãi tại Syria và Libya. Nguồn: Sina.

Nhiều cuộc đối đầu ở Syria, Libya cho thấy hệ thống phòng không Pantsir-S không phải là đối thủ của Anka-S, và sau nhiều thất bại, SAA đã bắt đầu sử dụng hệ thống phòng không Buk-M2E tầm trung mới nhất cũng do Nga chế tạo, vũ khí này cũng là hệ thống phòng không tầm trung chủ lực của Lục quân Nga.

Được biết, Syria đã ký hợp đồng trị giá hàng tỉ USD với Nga vào năm 2007 để mua sắm hàng loạt hệ thống này. Trong những năm gần đây, nó đã dần được giao cho chính phủ Syria, đây là hệ thống phòng không chiến thuật tiên tiến nhất, ngoại trừ hệ thống S-300.

Hệ thống Buk-M2E mặc dù mới được Syria đưa vào sử dụng, nhưng theo như tuyên bố của Bộ Quốc phòng Syria, hệ thống này đã lập được nhiều đại công. Ngoài việc tiêu diệt được UAV tiên tiến nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, thì chỉ trong tuần đầu tiên của tháng 3/2020, hệ thống này cũng đã tiêu diệt hơn 30 UAV khác của Ankara, nó cũng góp phần buộc Thổ Nhĩ Kỳ phải dừng chiến dịch "Lá chắn mùa xuân" ở Idlib chỉ sau hơn một tuần triển khai, do quá tốn kém.

Hệ thống phòng không Buk-M2E được lắp đặt trên khung xe tự hành kiểu bánh xích. Tốc độ tối đa khi di chuyển trên đường nhựa là 65 km/h và di chuyển liên tục đạt 500 km. Khả năng cơ động này cho phép nó được triển khai linh hoạt ở những khu vực có thể bị UAV tấn công.

{keywords}
 Hệ thống phòng không Buk-M2E. Nguồn: Sina.

Hệ thống này sử dụng radar 9S18M1E, có thể đồng thời hướng dẫn tấn công 20 mục tiêu. Với 12 tên lửa Buk-M2E, mỗi quả nặng 710-720 kg, nó có thể đánh chặn hiệu quả các mục tiêu khác nhau trong phạm vi 20 km.

Do Buk-M2E có khả năng đánh chặn tên lửa dẫn đường radar giai đoạn cuối, nên tỷ lệ đánh chặn thành công của nó là rất cao. Theo dữ liệu thử nghiệm của Nga, tỷ lệ thành công trong việc đánh chặn máy bay chiến đấu và trực thăng cao tới 90%-95% và tỷ lệ thành công trong việc đánh chặn tên lửa đạn đạo chiến thuật cũng đạt hơn 60%. Do đó, việc hệ thống này có thể tiêu diệt UAV Anka-S có tốc độ chậm và không có khả năng tàng hình cũng điều “trong tầm tay”.

Theo thống kê của chuyên trang hàng không Avia.Pro, kể từ đầu năm 2020 đến nay, đã có hơn 100 UAV Thổ Nhĩ Kỳ bị bắn hạ bởi các hệ thống phòng không do Nga chế tạo ở Syria, chủ yếu là dòng UAV Bayraktar và Bayraktar TB2. Đây cũng là lần đầu tiên SAA bắn hạ được một trong những UAV tiên tiến nhất của Ankara là Anka-S.

Đức Trí (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !