UAV của Ukraine ‘lượn’ gần biên giới Crimea từ Biển Đen

Máy bay không người lái (UAV) Bayraktar TB2 của Ukraine tham gia cuộc tập trận Sea Breeze 2021 được cho là đã tiếp cận gần biên giới Crimea từ Biển Đen.

Theo Avia.pro, các cuộc tập trận của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và đồng minh đã trở nên khá khiêu khích. Do đó, ngoài một loạt sự cố vi phạm lãnh hải Nga, có thể biết rằng trong cuộc tập trận máy bay không người lái tấn công Bayraktar TB2 của Ukraine được cho là có thể hoạt động gần biên giới không phận Nga.

Máy bay không người lái tấn công Bayraktar TB2 của Ukraine trước đó được mua từ Thổ Nhĩ Kỳ. Đáng chú ý là thực tế là các máy bay không người lái này không thực hiện các nhiệm vụ do thám thông thường, mà tham gia vào các mục tiêu tấn công, bằng chứng là máy bay không người lái được trang bị tên lửa MAM-C.

{keywords}
UAV Bayraktar TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine)

Ngoài ra, các chuyên gia lưu ý đến thực tế là quân đội Nga gần như chắc chắn đã kiểm soát đường bay của các máy bay không người lái Ukraine gần biên giới không phận của nước này, vì những máy bay không người lái này là mục tiêu khá tốt cho các hệ thống phòng không. Trong trường hợp vi phạm không phận xảy ra, máy bay không người lái chắc chắn sẽ bị bắn hạ.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tập trận Sea Breeze 2021 sẽ diễn ra từ ngày 28/6 đến ngày 10/7 với sự tham gia của 30 nước, trong đó có Mỹ, Ukraine đã bắt đầu tại Biển Đen, đặt Nga vào tình trạng báo động.

Cuộc tập trận quy mô lớn có sự tham gia của 5.000 binh sỹ và hơn 30 tàu chiến. Trong 20 năm qua, cuộc tập trận này vẫn diễn ra hàng năm với các thành viên NATO tham gia và mục tiêu là tăng cường an ninh hàng hải ở khu vực Biển Đen. NATO tuyên bố, khối này đã tăng cường sự hiện diện ở khu vực kể từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014.

Ukraine cho biết, số lượng lớn binh sỹ và khí tài quân sự tham gia tập trận phản ánh sự ủng hộ mà nhiều nước giành cho Ukraine. Ukraine khẳng định mục tiêu chính của cuộc tập trận là nhằm tích lũy kinh nghiệm trong các hoạt động gìn giữ hòa bình và an ninh đa quốc gia.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nhấn mạnh Sea Breeze 2021 chỉ là vỏ bọc để các nước vận chuyển đạn dược và vũ khí hiện đại cho quân đội Ukraine, cũng như lực lượng tinh nhuệ gần các khu vực Donetsk và Lugansk của Ukraine nhưng không thuộc kiểm soát của Kiev.

Trong khi đó, Hải quân Mỹ khẳng định Sea Breeze 2021 là dịp để các nước trau dồi khả năng tương tác thông qua nội dung huấn luyện hàng hải thực tế.

Về phía mình, Bộ Quốc phòng Nga thông báo: “Hạm đội biển Đen đang triển khai nhiều biện pháp nhằm theo dõi hoạt động của nhóm tàu NATO và các nước khác trong cuộc tập trận Sea Breeze, vốn diễn ra ở vùng biển phía Tây Bắc của Biển Đen từ ngày 28/6”.

UAV Bayraktar TB2 đã được phát triển từ cuối thập niên 2000. Vào năm 2014, nhà cung cấp tiến hành phóng chuyến bay thử nghiệm đầu tiên, sau đó nhanh chóng tạo tạo niềm tin và chỗ đứng trong quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. UAV này có tốc độ tối đa là 220 km/h. Các tên lửa của nó là loại thông minh được dẫn đường bằng laser. Trần bay 8,2km; UAV Bayraktar TB2 có sải cánh 12m và 1 động cơ cánh quạt 100 mã lực, UAV có thể hoạt động trong 27 giờ liên tục.

Chuyên gia Ukraine đánh giá sức mạnh các mẫu vũ khí mới của Nga

Chuyên gia Ukraine đánh giá sức mạnh các mẫu vũ khí mới của Nga

Trên sóng kênh truyền hình Ukraine 24, chuyên gia quân sự, đại tá Oleg Zhdanov của Lực lượng vũ trang Ukraine đã đánh giá các mẫu vũ khí mới của Nga.

Thanh Bình (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !