UAV của Triều Tiên có thể 'hạ' mọi mục tiêu tại Hàn Quốc
Thông tin trên được hãng tin Yonhap đăng tải sau khi cơ quan chức năng Hàn Quốc phát hiện 2 máy bay không người lái bị tình nghi là của Triều Tiên rơi tại khu vực biên giới.
Theo Yonhap, các máy bay không người lái bị rơi trên lãnh thổ Hàn Quốc dài 5,8 m và rộng 5,6 m với tốc độ bay tối đa là 400 km/h và bán kính tấn công từ 600 – 800 km. Chúng sử dụng loại động cơ tên lửa giống như tên lửa đạn đạo tầm ngắn KN-02 của Triều Tiên.
Hình ảnh chiếc máy bay không người lái bị nghi của Triều Tiên rơi tại hòn đảo biên giới Hàn Quốc |
Tuy nhiên, Bình Nhưỡng đã phủ nhận thông tin quốc gia này cử 2 máy bay không người lái tới Hàn Quốc. Trong khi đó, Yonhap cho rằng sự việc trên là lời cảnh tỉnh với lực lượng an ninh trong khâu phòng ngự trước các tấn công nhằm vào những mục tiêu quân sự của Hàn Quốc và Mỹ nằm trên lãnh thổ Hàn Quốc.
Ngay cả Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin cũng khẳng định Bình nhưỡng có thể phát triển các thế hệ máy bay không người tối tân hơn làm nhiệm vụ tấn công.
Trong khi đó, giới chuyên gia cho rằng quân đội Triều Tiên có thể tải tọa độ của các mục tiêu trên lãnh thổ Hàn Quốc một cách dễ dàng lên hệ thống máy tính của máy bay không người lái.
Ngoài ra, Triều Tiên còn có khả năng chế tạo các máy bay không người lái dựa trên mẫu MQM-107D Streaker được Bình Nhưỡng mua từ một quốc gia tại khu vực Trung Đông trong giai đoạn từ năm 2010 – 2011.
Theo hãng thông tấn trung ương KCNA, ngày 20/3/2013, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đích thân giám sát một đơn vị quân đội trang bị các máy bay không người lái và tên lửa phòng không.
Trong chuyến thị sát này, ông Kim đã nhấn mạnh mức độ chính xác của các máy bay không người lái và sẵn sàng ra lệnh tấn công tiêu diệt mọi mục tiêu tại Hàn Quốc nếu quốc gia này khiêu chiến.