Tỷ phú Jack Ma quyên góp thêm tiền chung tay chống dịch Covid-19

RIA Novosti cho hay, quỹ từ thiện của nhà sáng lập Tập đoàn Alibaba Jack Ma đã quyên góp thêm 10 triệu nhân dân tệ (khoảng 1,43 triệu USD) để phát triển thuốc chống lại Covid-19.

Nhà sáng lập Tập đoàn Alibaba Jack Ma. Ảnh: RIA.

Thông báo này của quỹ từ thiện được đăng tải trên trang mạng xã hội WeChat của Trung Quốc.

Trước đó, CEO của Alibaba cũng được cho là đóng góp 100 triệu nhân dân tệ (khoảng 14 triệu USD) nhằm phát triển vắc-xin Corona thông qua quỹ Jack Ma Foundation của mình. Bản thân tập đoàn Alibaba của Jack Ma cũng đã tuyên bố sẽ thành lập quỹ 1 tỷ nhân dân tệ, tương đương 144 triệu USD nhằm giúp các bệnh viện ở Vũ Hán mua trang thiết bị cần thiết cho việc phòng chống dịch.

Được biết, thỏa thuận được ký giữa Quỹ từ thiện của Jack Ma, Viện hô hấp Quảng Châu, công ty Alibaba Cloud và Quỹ y tế của người đứng đầu Ủy ban cố vấn đặc biệt thuộc Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc Chung Nam Sơn (Zhong Nanshan).

“Thỏa thuận giữa bốn bên quy định về việc thực hiện hai dự án riêng biệt và vì mục đích này, nhóm nghiên cứu của ông Chung Nam Sơn được hỗ trợ tài chính với số tiền 10 triệu nhân dân tệ. Các dự án nhằm mục đích đẩy nhanh nghiên cứu phát triển loại thuốc mới và công nghệ để điều trị lâm sàng chống lại Covid-19”, thông báo cho biết.

Ngược lại, Alibaba Cloud sẽ đảm bảo khả năng tính toán cần thiết cho nghiên cứu để phát triển loại thuốc mới và nghiên cứu trình tự gen của Covid-19.

Quỹ từ thiện nhấn mạnh: “Chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng nhờ vào những nỗ lực chung của các bên, chúng tôi sẽ có thể đạt được bước đột phá quan trọng trong nghiên cứu phát triển loại thuốc mới và công nghệ điều trị lâm sàng để chống lại Covid-19”.

Dịch viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay dịch bệnh đã lan ra nhiều thành phố của Trung Quốc và 27 quốc gia/vùng lãnh thổ ghi nhận trường hợp mắc.

Ngày 31/1, trước tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đối với dịch bệnh này.

Thanh Bình (lược dịch)
Từ khóa: Trung Quốc coronavirus Vũ Hán bệnh viêm phổi coronavirus mới 2019-nCoV Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc Hồ Bắc Covid-19 virus corona Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dịch viêm đường hô hấp cấp Alibaba tập đoàn Alibaba Jack Ma Jack Ma

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !