Tỷ phú Bill Gates dự đoán quy mô của những ‘gã khổng lồ’ dầu mỏ

Tỷ phú Bill Gates dự đoán rằng trong 30 năm tới, “một số gã khổng lồ dầu mỏ sẽ có giá trị rất thấp”. Theo ông, không phải tất cả các công ty sẽ tồn tại được trong quá trình chuyển đổi sang các nguồn năng lượng “sạch”.

Theo trang tin Axios, tỷ phú Bill Gates cho hay, khi thế giới rời xa nhiên liệu hóa thạch và sử dụng nhiều hơn nguồn năng lượng sạch và năng lượng tái tạo thì những gã khổng lồ dầu mỏ đã thống trị thị trường trong hơn một thập kỷ qua có thể sẽ gặp khó khăn.

“Một trong những gã khổng lồ này sẽ sụp đổ. Bạn biết đấy, trong 30 năm nữa, một số công ty dầu mỏ sẽ có giá trị rất thấp”, người đồng sáng lập Microsoft phát biểu trong một cuộc họp báo tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26 ở Glasgow (Scotland) hôm 4/11.

{keywords}
Tỷ phú Bill Gates dự đoán quy mô của những ‘gã khổng lồ’ dầu mỏ. (Ảnh: Pixabay)

Doanh nhân này cũng cho biết, ông nhận thấy tiềm năng trong các lĩnh vực như sử dụng hydro “xanh”. “Chúng tôi có cơ sở hạ tầng đường ống ở Mỹ có thể được nâng cấp để vận chuyển hydro”, Bill Gates nói.

Theo CNBC, trong 5 năm qua, các công ty như Exxon Mobil, BP và Royal Dutch Shell đã phải đối mặt với sự sụt giảm giá trị cổ phiếu. Sự sụt giảm đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào đầu đại dịch Covid-19, chúng tác động đến nhu cầu dầu và gây ra thiệt hại lớn ngay cả với các công ty dầu khí lớn nhất thế giới.

Tập đoàn dầu khí lớn nhất nước Mỹ Exxon Mobil đã lỗ 20 tỉ USD trong năm ngoái. Hiện công ty vẫn có giá trị vốn hóa ở mức 275 tỉ USD. Nhưng khi các quốc gia như Mỹ thay đổi chính sách năng lượng để chống lại sự biến đổi khí hậu và ngành công nghiệp ô tô chuyển hướng sang xe điện thì các nhà đầu tư bắt đầu nghi ngờ về tương lai của các cổ phiếu dầu mỏ.

Trước đó, vào đầu tháng 6, Ủy ban châu Âu (EC) cho biết, Liên minh châu Âu (EU) và một chương trình đầu tư cho năng lượng Breakthrough Energy của tỷ phú Bill Gates dự kiến đầu tư tới 1 tỉ USD để triển khai các công nghệ carbon thấp mà châu Âu đang đẩy mạnh nhằm đạt được các mục tiêu về chống biến đổi khí hậu.

Trong chương trình hợp tác này, Breakthrough Energy sẽ sử dụng các quỹ từ thiện và các nguồn vốn tư nhân kết hợp với nguồn tài trợ từ EU, nhằm cấp tới 820 triệu euro (khoảng 1 tỉ USD) từ năm 2022 đến năm 2026.

Theo EC, tiền hỗ trợ sẽ được dành cho việc sản xuất hydro từ năng lượng có thể tái tạo, các nhiên liệu hàng không bền vững, công nghệ tách CO2 ra khỏi khí quyển cùng với việc lưu trữ năng lượng lâu dài.

Những công nghệ này được xem là quyết định trong việc giảm lượng khí thải từ các lĩnh vực như công nghiệp nặng và hàng không, nhưng vẫn quá tốn kém khi mở rộng quy mô nếu không có sự hỗ trợ và phải cạnh tranh với các nhiên liệu hóa thạch có chi phí rẻ hơn.

Tỷ phú Bill Gates cho rằng, khử carbon trong nền kinh tế toàn cầu là cơ hội lớn nhất mà thế giới từng có để thúc đẩy đổi mới. Ông Gates nói thêm, châu Âu sẽ đóng vai trò chính nhờ tham vọng về khí hậu và sự đi đầu về khoa học và công nghệ.

Ra mắt Nord Stream 2 sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thị trường khí đốt?

Ra mắt Nord Stream 2 sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thị trường khí đốt?

Việc ra mắt đường ống dẫn khí Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2) sẽ đưa thị trường khí đốt châu Âu đi đúng hướng, nhưng rất khó để nói liệu điều này có thể thay đổi hoàn toàn bức tranh hay không.

Thanh Bình (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !