Tỷ lệ thất nghiệp tại Hy Lạp xác lập kỷ lục mới
![]() |
Hàng chục ngàn người Hy Lạp xuống đường biểu tình khi quốc hội phê chuẩn chính sách thắt lưng buộc bụng mới hôm 7/11 |
Văn phòng thống kê Hy Lạp (ELSTAT) cho biết số người thất nghiệp đã lên tới con số 1,27 triệu vào tháng 8, tăng thêm 352.000 người so với cùng kỳ năm ngoái – thời điểm mà tỷ lệ thất nghiệp đạt 18,4%. Trong tháng7/2012, con số này là 24,8%.
Theo đó, gần 6/10 người lao động dưới 24 tuổi hiện đang rơi vào cảnh không công ăn việc làm và 1/3 công nhân trong độ tuổi từ 25 – 34 bị thất nghiệp.
ELSTAT nhấn mạnh rằng chi phí xã hội của cuộc suy thoái đã khiến nền kinh tế Hy Lạp "teo tóp" mất khoảng 20% kể từ năm 2008. Chính phủ Hy Lạp cũng đã thi hành nhiều biện pháp nhằm kiềm chế khoản thâm hụt ngân sách tăng cao mà theo dự kiến sẽ chiếm tới 190% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm tới.
Trong thời gian qua, Hy Lạp từng đón nhận 2 đợt cứu trợ từ các chủ nợ quốc tế. Tuy nhiên, khoản chi trả trong chương trình thứ hai đã bị hoãn ngay trong đầu năm nay sau khi Athens không được các mục tiêu tài khóa đã đề ra.
Hôm 7/11, sự kiện quốc hội Hy Lạp phê chuẩn những cải tổ thị trường lao động và cắt giảm chi tiêu đã khiến hàng chục ngàn người xuống đường biểu tình. Bởi những người biểu tình cho rằng chính sách thắt lưng buộc bụng được chính phủ thi hành trong những năm qua đang ảnh hưởng lớn tới chất lượng cuộc sống của phần lớn người dân trong dân số 10 triệu người.
Hy Lạp ước tính hiện nay, cứ 10 người thì có 3 người đang phải sống trong cảnh thiếu thốn các nhu cầu thiết yếu, tăng gần 50% so với thời điểm trước khi cuộc khủng hoảng kinh tế tấn công Hy Lạp.
Do đó, quốc hội Hy Lạp cần ủng hộ những biện pháp thắt lưng buộc bụng mới kết hợp với tái cơ cấu ngân sách năm 2013 nếu như muốn nhận khoản tiền trị giá gần 31,5 tỷ euro trong quỹ cứu trợ tài chính từ châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu và Qũy Tiền tệ quốc tế.
Khoản tiền cứu trợ trên sẽ được các bộ trưởng tài chính khu vực đồng euro bàn thảo và đưa ra quyết định vào Chủ Nhật tới (11/11) cũng như ra hạn thêm 2 năm để Hy Lạp đạt được những mục tiêu tài khóa đã đặt ra, nhằm rải đường cho nguồn tiền cứu trợ, tránh khả năng vỡ nợ và nguy cơ rút khỏi khu vực đồng euro.
Trong khi đó, giới phê bình cho rằng những biện pháp thắt lưng buộc bụng mà chính phủ Hy Lạp đề ra đang đẩy nền kinh tế nước này vào vòng xoáy nợ nần và nghèo khó. Theo dự đoán, nền kinh tế của Hy Lạp sẽ giảm mất 4,5% trong năm 2013 – năm thứ 6 liên tiếp Hy Lạp rơi vào suy thoái.