Tướng Trung Quốc tự tử sau khi bị điều tra tham nhũng

Theo hãng tin Channel News Asia, tướng Trung Quốc Trương Dương đã tự sát tại nhà riêng vào ngày 23/11 sau khi chính quyền tiến hành một cuộc điều tra tham nhũng đối với ông.

Ông Trương Dương là cựu Chủ nhiệm công tác chính trị của Quân ủy Trung ương Trung Quốc (CMC). Vào thời điểm ông tự sát tại nhà riêng, ông Trương bị nghi có dính líu đến hai cựu Phó Chủ tịch CMC là Quách Bá Hùng và Từ Tài Hậu.

Tướng Trương Dương vừa tự tử tại nhà vào ngày 23/11.

Cuộc điều tra nhằm vào ông Trương diễn ra sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi trong Đại hội Đảng vừa được tổ chức rằng quá trình truy quét tội phạm tham nhũng cần phải được đẩy mạnh. Từ năm 2012 tới nay, đã có khoảng 1,5 triệu quan chức ở các cấp độ khác nhau bị khai trừ do có hành vi tham nhũng.

Trong một tuyên bố của Quân ủy Trung ương, ông Trương “đã vi phạm nghiêm trọng quy tắc đảng và làm trái luật pháp khi bị nghi hối lộ cấp trên và nhận hối lộ từ bên dưới, đồng thời sở hữu những tài sản không được kê khai rõ ràng”.

Nhật báo Quân đội Nhân dân của Trung Quốc viết trên mạng xã hội rằng ông Trương đã “trốn tránh trách nhiệm” khi tự sát. “Một viên tướng quyền cao chức trọng giờ đây phải kết thúc mạng sống một cách nhục nhã”, báo này viết, đồng thời gọi viên tướng Trung Quốc là "kẻ hai mặt", “miệng thì thề trung thành với Đảng và Nhà nước nhưng lại có hành vi tham nhũng”.

Ông Trương được xác định có liên quan đến Quách Bá Hùng và Từ Tài Hậu, hai quan chức quân đội cấp cao của Trung Quốc đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản.

Từng là phó chủ tịch của Ủy ban Quân sự, ông Quách đã bị buộc tội tham nhũng trong vòng nửa thế kỷ và bị tuyên án ngồi tù chung thân vào năm 2016. Trong khi đó, ông Từ, người trước đây cũng là một phó chủ tịch khác, đã chết vì ung thư năm 2015 khi đang bị điều tra tham nhũng.

Bên cạnh việc chống tham nhũng, ông Tập cũng hứa sẽ tăng cường kiểm soát hoạt động của lực lượng quân đội gồm 2 triệu người của Trung Quốc, đồng thời cải tổ cơ cấu của lực lượng này và mong sẽ “đạt tầm quốc tế” vào năm 2050.

Mặc dù ngân sách quốc phòng của Trung Quốc vẫn nhỏ hơn 3 lần so với Mỹ, song chi tiêu quốc phòng của nước này đã tăng đáng kể trong 30 năm qua khi họ mua về và sản xuất máy bay chiến đấu, tàu chiến và các loại khí tài hiện đại khác.
Anh Tuấn (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !