Tường thuật họp báo vụ MH17: Máy bay tan tành lúc ở trên không
Một mảnh vỡ máy báy được quân ly khai miền đông Ukraine thu thập được tại hiện trường vụ tai nạn. |
Ngày 9/9, ở tại cả Hà Lan và Malaysia, điểm đi và đến của chuyến bay MH17 đã gặp nạn hôm 17/7 ở miền đông Ukraine, quan chức các nước tổ chức cuộc họp báo công bố kết quả điều tra sơ bộ hộp đen thu thập lại được từ hiện trường.
Phía quan chức Hà Lan công bố cho biết, vụ tai nạn xảy ra do tác động làm vỡ cấu trúc máy bay từ bên ngoài, chiếc máy bay đã rơi ra từng mảnh trong quá trình bay. Thông tin liên lạc giữa các thành viên phi hành đoàn trong buồng lái cho thấy, không có bất kỳ dấu hiệu lỗi kỹ thuật hay thông báo tình trạng khẩn cấp nào đã được thực hiện.
Theo các nhà điều tra cho biết, những hình ảnh thu thập được từ buồng lái máy bay, chiếc MH17 đã bị "tấn công bởi nhiều vật thể từ bên ngoài". Các nhà điều tra cũng đặt giả thuyết rằng MH17 có khả năng bị bắn rơi bởi "các vật thể có nguồn năng lượng lớn ở bên ngoài".
Các lỗ thủng trên thân chiếc máy bay MH17. Ảnh: DCA, website ITV đăng tải. |
Sau hai tháng điều tra, kết quả sơ bộ không có gì tiến bộ hơn so với các kết quả điều tra trước đó mà các chuyên gia cũng như các nhà quan sát từng nhận định. Thậm chí, các hình ảnh ghi lại được từ hiện trường cũng không được các nhà điều tra phân tích.
Hãng BBC đưa tin cho biết, đây không phải là báo cáo cuối cùng về vụ tai nạn này, các phát hiện quan trọng vẫn chỉ tập trung vào các sự kiện xảy ra lúc đầu. Bản báo cáo không đưa ra lời buộc tội, yêu cầu trách nhiệm nào đối với các bên bị nghi là liên quan (bao gồm quân chính phủ Ukraine và quân ly khai miền đông).
Cũng theo BBC, sẽ có một cuộc điều tra hình sự riêng biệt được tiến hành bởi các công tố viên ở The Hague.
Chiếc máy bay Boeing 777 của Hãng hàng không Malaysia Airlines bị rơi giữa Krasni Luch trong khu vực Luhansk và Shakhtarsk trong khu vực Donetsk hôm 17/7.
Chính phủ Ukraine và một số lãnh đạo phương Tây nói rằng họ có bằng chứng mạnh mẽ chứng minh quân ly khai thân Nga đã bắn hạ chiếc máy bay bằng hệ thống tên lửa Buk do Moscow cung cấp.
Nga đã liên tục bác bỏ cáo buộc rằng họ đã cung cấp bất kỳ tên lửa hay vũ khí nào cho quân nổi dậy.
Các chuyên gia đến từ Anh, Đức, Úc, Malaysia, Mỹ, Ukraine và Nga đang hợp tác điều tra vụ việc.
(Cập nhật)