Tướng NATO thừa nhận Nga sắp “thắng” ở Ukraine
Hãng tin Reuters dẫn lời Tướng không quân Mỹ Philip Breedlove nhận định rằng Nga không nói thật khi tuyên bố chỉ có lực lượng li khai Ukraine ở miền đông nước này. Tướng Breedlove tin rằng các lực lượng đặc nhiệm Nga đã có mặt ở miền đông Ukraine giống như họ đã từng hoạt động ở Crimea trước khi bán đảo này sát nhập với Nga.
“Hãy nhớ rằng (Tổng thống Nga Vladimir) Putin từng phủ nhận sự có mặt của các lực lượng này ở Crimea và giờ thì ông ấy thừa nhận. Thời gian sẽ cho thấy tình hình cũng xảy ra tương tự với Ukraine. Chính xác là kịch bản Crimea đã được lặp lại ở miền đông Ukraine”, ông Breedlov nói.
![]() |
Người biểu tình thân Nga ở miền đông Ukraine. |
Việc Nga điều động hàng chục nghìn binh sĩ dọc theo biên giới với Ukraine khiến dư luận lo ngại có thể Mátxcơva sẽ điều quân sang Ukraine để bảo vệ người Nga thiểu số.
Ông Breedlove nói rằng chỉ mới 1 tuần trước đây, ông vẫn nghĩ Nga sẽ đưa quân vào miền nam Ukraine để mở đường kết nối với bán đảo Crimea và có thể sẽ hướng ra phía Biển Đen tới tận cảng Odessa và vùng cực tây Moldova.
“Ngày hôm nay tôi có thể nói với các bạn rằng điều đó đó chắc sẽ không xảy ra nữa. Tôi nghĩ bây giờ Putin có thể đạt được các mục tiêu của ông ấy ở miền đông Ukraine và không phải đưa quân qua biên giới”, ông Breedlove nói.
Theo Tướng Breedlove, “Khả năng lớn là ông ấy sẽ tiếp tục điều ông ấy đang làm lúc này – hạ thấp uy tín chính quyền Kiev, gây bất ổn và tạo tiền đề cho phong trào li khai” để củng cố ảnh hưởng của Mátxcơva với miền đông Ukraine cả về quân sự và kinh tế.
“Tôi nghĩ đó sẽ là rắc rối lớn nhất đối với NATO bởi lẽ nếu quân đội Nga không vượt qua biên giới, chúng tôi sẽ sẽ quay trở về công việc thường nhật của mình”, ông Breedlove nói, ám chỉ NATO sẽ không có cơ sở gì để hành động khi quân đội Nga chỉ đứng sát biên giới Ukraine.
Về chính sách của NATO với Nga, ông Breedlove cho rằng những hành động của Nga ở Ukraine cho thấy Mátxcơva không hành xử như một đối tác của Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương và các thành viên NATO nên tăng chi tiêu quân sự để đối phó với Nga.
Tuần trước, ông Alexander Vershbow, Phó Tổng thư ký NATO, cho hay khối này bắt đầu coi Nga là “kẻ thù” hơn là một đối tác.
Có thể bạn quan tâm:
* Ngắm Điện Biên Phủ từ trực thăng quân sự trước đại lễ
* Màn múa súng chưa từng có kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ
* Vẻ đẹp rạng ngời của thiếu nữ Điện Biên Phủ trong ngày lễ lớn