Tướng Mỹ: Trung Quốc đang giúp các nước “đoàn kết lại”

Việc Trung Quốc tiến hành xây dựng trên các đảo tranh chấp ở Biển Đông, quần thể được nhiều người gọi là “Vạn Lý Trường Thành trên cát” sẽ chỉ gây ra phản ứng ngược đối với các nước trong khu vực.

Chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, đô đốc Scott Swift trả lời rằng những động thái của Trung Quốc đã khiến cho các nước Đông Á, từ Úc cho đến Nhật Bản "căm phẫn" và củng cố quốc phòng, đồng thời nâng cao quan hệ hợp tác với Mỹ.

Cụ thể, ông đề cập đến quyết định chế tạo thêm tàu chiến phòng không mới tại thành phố Adelaide cũng như họ sẽ mua về một hạm đội tàu ngầm mới trong tương lai.

Tướng Mỹ: Trung Quốc đang giúp các nước “đoàn kết lại” - ảnh 1

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định rằng Trung Quốc cũng mong muốn đảm bảo quyền tự do đi lại trên Biển Đông.

Ngoài ra, đô đốc Swift mong muốn các nước trong khu vực cùng nhau đáp trả những động thái gây hấn của Trung Quốc. Mới đây 10 nước trong khu vực Đông Nam Á đã cùng nhau thống nhất để tìm cách đối phó Trung Quốc thay vì thái độ mềm mỏng trước đay do lo ngại “sự hủy hoại lòng tin giữa các quốc gia” ở Biển Đông.

Nhưng đô đốc Swift khẳng định rằng cả Úc lẫn Mỹ đều không có ý định thiết lập căn cứ hay cơ sở hạ tầng ở Darwin hay Fremantle (Úc).

“Là chỉ huy của Hạm đội Thái Bình Dương, tôi thấy viêc đặt căn cứ mới không mang lại lợi ích cụ thể”, ông Swift nói. Theo ông, việc này sẽ rất tốn kém và không cần thiết bởi có nhiều nước sẵn sàng cho phép tàu của Hải quân Mỹ cập cảng.

Hạm đội Thái Bình Dương của Đô đốc Swift có quy mô lớn hơn lực lượng Hải quân của các nước khác rất nhiều, với 5 đội tàu sân bay, 200 tàu chiến và tàu ngầm, 2000 máy bay và khoảng 250.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ. Hiện hạm đội này có quân số chiếm khoảng một nửa toàn lực lượng hải quân Hoa Kỳ. Dù vậy, ông Swift nói rằng mong muốn chính phủ Mỹ chuyển thêm quân tới khu vực châu Á đã vượt quá khả năng của Hải quân Mỹ.

Trong khi đó, Trung Quốc đã cáo buộc Bộ Tư lệnh Mỹ tại vùng Thái Bình Dương “quân sự hóa” Biển Đông và có ý đồ “gieo xích mích” giữa Trung Quốc và các nước láng giềng.

Trước đó, đô đốc Swift đã đích thân theo dõi diễn biến trên Biển Đông từ cửa sổ máy bay do thám P-8A. Ông Swift nói rằng, thông tin ông có được từ hệ thống tình báo hiện đại có sự tương đồng với những tin tức truyền thông cho rằng Trung Quốc đã cho tiến độ cải tạo trên các đảo chậm lại, mặc dù các cơ sở quân sự vẫn được tiếp tục xây dựng.

Đô đốc Swift không rõ liệu động thái này cho thấy sự thay đổi trong quyết sách của Trung Quốc sau khi nhận nhiều chỉ trích từ các nước trong khu vực, hay chỉ là bước nghỉ tạm thời trước khi Chủ tịch Tập Cận Bình có chuyến thăm tới Mỹ vào tháng 9 tới.

Mới đây, Trung Quốc cho biết đã tiếp nhận những ý kiến của Mỹ và các đối tác trong khu vực, đồng thời dùng lập luận mang tính hòa giải hơn.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Kuala Lumpur rằng: “Trung Quốc cũng có mong muốn đảm bảo quyền tự do đi lại trên Biển Đông”. Ông Vương nói rằng tình hình khu vực đang “ổn định” và “không có khả năng xảy ra xung đột lớn”.


Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin The Sydney Morning Herald (SMH), một tờ báo hàng ngày được xuất bản tại Sydney. SMH được thành lập vào năm 1831 và là một trong những tờ báo lâu đời nhất tại Australia.
Anh Tuấn (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !