Tướng Mỹ: "Bơm" vũ khí cho Ukraine sẽ khiến ông Putin “khốn đốn”

Chính quyền Obama đang cân nhắc việc cung cấp vũ khí sát thương và phòng thủ cho Ukraine trong bối cảnh lo ngại động thái này có thể khuyến khích Nga tiếp tục dấn sâu hơn vào cuộc xung đột ở Ukraine.

Hôm thứ Ba (3/3), chỉ huy quân đội Mỹ tại châu Âu cho hay, với tình hình hiện tại, kể cả Ukraine nhận được viện trợ khí tài từ Mỹ, không có kỳ vọng nào về việc nước này có thể đánh bại Nga, nhưng Ukraine sẽ được củng cố sức mạnh về chiến lược ngoại giao.

Tướng Mỹ:

lực lượng Quân đội Ukraine tại một điểm chốt gần Donestk

Phát biểu tại Berlin, trong khi nhấn mạnh Mỹ vẫn tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng, Trung tướng Ben Hodges nhận định việc hỗ trợ vũ khí cho Ukraine sẽ gây áp lực cho Tổng thống Nga Vladimir Putin tại quê nhà.

Ông lên tiếng: "Khi các bà mẹ chứng kiến những đứa con tham chiến tại Ukraine nhưng “một đi không trở về”, trong khi giá cả ngày càng leo thang, thì người dân Nga sẽ không tiếp tục ủng hộ chính phủ”.

Chính quyền Obama đang cân nhắc việc cung cấp vũ khí sát thương và phòng thủ cho Ukraine trong bối cảnh dấy lên lo ngại rằng động thái này có thể khuyến khích Nga tiếp tục dấn sâu hơn vào cuộc xung đột ở miền đông Ukraine.

Ukraine và phương Tây cáo buộc Moscow hậu thuẫn cho phe ly khai ở miền đông Ukraine bằng khí tài và quân đội. Tuy nhiên, Moscow bác bỏ những cáo buộc trên.

Ông Hodges không đề cập đến chi tiết những loại vũ khí Mỹ có thể cung cấp, nhưng khẳng định những gì Ukraine mong muốn "là loại vũ khí có khả năng ngăn chặn xe tăng của Nga".

Theo ước tính của ông này, Nga hiện có khoảng 29.000 quân ở Crimea và 12.000 ở miền đông Ukraine.

Tại thời điểm hiện tại, ông cho biết kế hoạch đào tạo ba tiểu đoàn Ukraine đang bị tạm hoãn để xem xét liệu thỏa thuận ngừng bắn được kí kết vào tháng trước tại thủ đô Minsk của Belarus có được thực thi đầy đủ.

Là một phần của lực lượng phản ứng nhanh của NATO nhằm đương đầu với những hành động của Nga ở Ukraine, ông cho hay Hoa Kỳ đã quyết định đưa một lữ đoàn xe bọc thép trở lại châu Âu, bao gồm khoảng 220 xe tăng và xe chiến đấu Bradley.

Ông Hodges đã đệ trình yêu cầu cho phép lữ đoàn trên đóng quân tại tại các địa điểm ở vùng Baltic, Đông Âu và Đức để sẵn sàng tham chiến khi được điều động, tuy nhiên yêu cầu trên vẫn đang chờ được phê duyệt.

Trong một động thái liên quan, cùng ngày, các nhà lãnh đạo phương tây, bao gồm Đức, Pháp, Anh, Mỹ và Italy đã nhất trí sẽ tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn lên Nga nếu tình hình chiến sự ở miền đông Ukraine leo thang.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Associated Press (AP) của Mỹ. Đây là hãng tin lớn nhất trên thế giới, có trụ sở tại New York. AP cũng là một trong những nguồn cung cấp tin tức lớn nhất cho các tờ báo, đài truyền hình và đài phát thanh trên thế giới.

Phương Lâm (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !