Tướng Mỹ bất ngờ “nhún nhường” khi Nga duy trì đội tàu “khủng” gần Syria
Đây là chia sẻ của Tư lệnh Lực lượng Hải quân Mỹ ở châu Âu và châu Phi, Chuẩn Đô đốc James Foggo III với Sputnik hôm 17/5.
“Các lực lượng hải quân Mỹ hiện sẵn sàng và có sẵn phương án phòng vệ. Tuy nhiên, chúng tôi không muốn giao tranh với bất cứ lực lượng nào đang hoạt động trong khu vực này”, ông Foggo nói.
Tên lửa hành trìnhKalibr của Nga được phóng về phía mục tiêu khủng bố ở Syria. |
Cũng theo ông Foggo, Mỹ hợp tác với các đồng minh và đối tác nhằm ngăn chặn chiến tranh cũng như đảm bảo thi hành luật pháp quốc tế. Lực lượng chiến lược của Mỹ ở Địa Trung Hải cũng đang đóng vai trò quan trọng trong việc phản ứng trước những mối đe dọa chống lại đồng minh và đối tác của Washington tại khu vực này.
Phản ứng của Đô đốc Foggo được đưa ra sau khi Tổng thống Vladimir Putin công bố hôm 16/5 rằng, các tàu chiến trang bị tên lửa hành trình Kalibr của Nga sẽ vẫn bám trụ ở Địa Trung Hải nhằm ngăn chặn lực lượng khủng bố ở Syria tái trỗi dậy.
Đoàn tàu chiến do tàu hộ vệ Đô đốc Essen dẫn đầu trang bị tên lửa hành trình Kalibr-NK của Nga đã bắt đầu triển khai sứ mệnh ở Địa Trung Hải từ ngày 13/3. Trong sứ mệnh hồi năm ngoái, tàu Đô đốc Essen của Nga đã cho phóng loạt tên lửa hành trình từ khu vực Địa Trung Hải nhằm vào các vị trí của quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại Syria.
Nga hiện duy trì một lực lượng hải quân hùng mạnh gồm 15 tàu chiến ở Đông Địa Trung Hải bao gồm các tàu hộ vệ tên lửa dẫn đường, tàu ngầm chạy điện – diesel, tàu rò mìn cùng các tàu cung ứng và hỗ trợ.
Ngoài ra, Moscow còn có 2 căn cứ quân sự ở Syria phục vụ mục tiêu chống khủng bố gồm căn cứ không quân Hmeymim nằm gần Latakia và căn cứ hải quân ở thành phố cảng Tartus.