Tướng Malaysia phủ nhận tin phát hiện máy bay mất tích đi qua Malacca
Ông Rodzali khẳng định quân đội Malaysia tin rằng chiếc Boeing 777 đã quay đầu trở lại trước khi biến mất khỏi màn hình radar và thông tin này đã được nêu trong bản tin hôm 9/3.
Đồng thời, Tổng giám đốc Hàng không dân dụng Malaysia Azharuddin Abdul Rahman cho biết ông không khẳng định hay phủ nhận những thông tin từ phía quân đội về việc chuyến bay MH370 đã bay tới Eo biển Malacca.
![]() |
Hình ảnh phi côngFariq cùng một cô gái trẻ trong buồng lái |
"Khả năng chiếc máy bay đã đổi hướng quay đầu. Chúng tôi vẫn đang điều tra và tìm kiếm thông tin trên radar", hãng tin AP dẫn lời ông Azharuddin.
Trong khi đó, hôm 11/3, tờ Nine Network tại Sydney đưa tin phi công phụ Fariq Abdul Hamid (27 tuổi) trên chuyến bay MH370 bị mất tích của Malaysia Airlines từng vi phạm quy tắc hàng không vào năm 2011.
Theo đó, phi công Fariq đã cho phép 2 phụ nữ Nam Phi vào trong buồng lái trong suốt hành trình từ Phuket tới Kuala Lumpur kéo dài 1 giờ đồng hồ. Phi công Fariq đã làm việc tại Malaysia Airlines từ năm 2007.
Tờ Nine Network còn cho đăng bức ảnh chụp phi công Fariq và một cô gái trẻ để làm bằng chứng. Theo quy định của ngành hàng không thế giới sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 tại Mỹ, hành khách không được phép vào khoang lái máy bay.
Hiện nay, Malaysia Airlines đang chịu sức ép rất lớn từ phía thân nhân của 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn bị mất tích trên chuyến bay MH370 trên hành trình từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh.
Trong những ngày qua, nhiều quốc gia đã điều động hàng chục máy bay và tàu thuyền tới tham gia công tác tìm kiếm và cứu hộ chiếc máy bay mất tích trên Biển Đông. Song, giới chức Malaysia khẳng định họ vẫn chưa nắm được thông tin gì về chuyến bay MH370.
