Tướng Iran cảnh báo "xóa sổ" Mỹ, Israel và Ả Rập Xê-út nếu vượt giới hạn đỏ
“Chúng tôi đã kiềm chế, chúng tôi cũng đã kiên nhẫn trước những động thái mang tính khiêu khích từ Mỹ, Israelvà Ả Rập Xê –út chống lại Cộng hòa Hồi giáo Iran, nhưng chúng tôi sẽ hủy diệt họ nếu họ vượt qua các giới hạn đỏ”, Sputnik dẫn lời Tướng Salami phát biểu hôm 25/11.
Tướng Iran cảnh báo hủy diệt Mỹ, Israel và Ả Rập Xê-út nếu như ba quốc gia này vượt qua các giới hạn đỏ mà Tehran đặt ra. (Ảnh: Sputnik) |
Trước đó, hồi đầu tháng 10, Tư lệnh hải quân của IRGC, Đô đốc Ali Reza Tangsiri từng cảnh báo “số phận cay đắng” đang chờ đợi những quốc gia dám xâm phạm biên giới trên biển của Iran.
Cũng theo ông Tangsiri, việc bắt giữ các binh sĩ Mỹvà Anh tiến vào vùng lãnh hải của Iran trong quá khứ mới chỉ là “lời cảnh báo” tới những lực lượng đang tìm cách xâm phạm các đường biên giới trên biển của Iran.
Thậm chí, trong tuyên bố hồi tháng Chín, Tướng không quân của IRGC Amirali Hajizadeh còn khẳng định, “mọi người nên biết rằng, toàn bộ căn cứ quân sự cũng như các tàu sân bay của Mỹnằm cách Iran 2.000 km đều đang trong tầm bắn của tên lửa Iran”.
Lời cảnh báo của ông Hajizadeh được đưa ra chỉ sau một ngày, hai máy bay không người lái (UAV) tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Ả Rập Xê-út. Trong khi, lực lượng Houthis lên tiếng nhận trách nhiệm là thủ phạm tấn công, thì Washington và Riyadh một mực khẳng định Iran mới chính là thủ phạm. Song Tehran nhiều lần lên tiếng phủ nhận liên quan tới vụ tấn công các nhà máy lọc dầu của Ả Rập Xê-út.
Trong một tuyên bố riêng vào thời điểm đó, ông Yahya Rahim Safavi, một chỉ huy hàng đầu của IRGC cho hay, Iran sẽ đáp trả lại mọi âm mưu của Mỹ chống lại Iran.
“Nếu Mỹ nghĩ tới bất cứ âm mưu nào, Iran sẽ đáp trả từ Địa Trung Hải cho tới Biển Đỏ và Ấn Độ Dương”, ông Safavi nhấn mạnh.
Mối quan hệ căng thẳng giữa Mỹ và Iran bùng phát sau khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) vào tháng 5/2018. Ngoài ra, Mỹ còn quay trở lại áp đặt loạt lệnh trừng phạt mạnh tay với Iran.
Iran cũng nhiều lần bị cáo buộc là thủ phạm tấn công các tàu chở dầu nước ngoài hoạt động trong khu vực. Để ngăn chặn tình trạng này, Mỹ đã kêu gọi thành lập một sứ mệnh đảm bảo an ninh hàng hải đa quốc gia ở vịnh Péc-xích.
Về phần mình, Iranphủ nhận mọi cáo buộc mà Mỹ đưa ra. Trong khi đó, Washington cũng không đưa ra được bằng chứng thuyết phục để chứng minh cho những lời buộc tội nhằm vào Tehran.