Tướng Ba Lan đe dọa tấn công hạt nhân Nga
Theo ông Waldemar Skshipchak, trước đây Hoa Kỳ đã sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân để "ngăn chặn Hồng quân trên lãnh thổ Ba Lan", các kế hoạch như vậy vẫn tồn tại trong trường hợp xuất hiện "sự xâm lược Nga".
![]() |
Tướng Ba Lan đe dọa tấn công hạt nhân Nga |
Tướng Waldemar Skshipchak nói thêm rằng không một quốc gia châu Âu nào, bao gồm Ba Lan, có thể một mình chống chọi nổi với quân đội Nga. Đó là lý do tại sao, năm 1999, Warsaw gia nhập Liên minh Quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Tuy nhiên, tướng Waldemar Skshipchak cũng phàn nàn rằng NATO đã suy yếu và trở nên kém hiệu quả hơn, điều này được thể hiện qua việc thống nhất bán đảo Crimea với Nga và cuộc xung đột nội bộ Ukraine ở Donbass - miền Đông nước này.
Ngoài ra, theo ông Skshipchak, Moscow không quá lo ngại trước việc NATO tăng cường sức mạnh ở sườn phía đông, bởi vì một số tiểu đoàn Mỹ bổ sung ở Ba Lan, Romania và các nước Baltic "sẽ không thể thay đổi tình hình".
“Nga có thể dễ dàng chiếm lãnh thổ của các nước Baltic, và trận chiến giữa Liên minh Quân sự Bắc Đại Tây Dương và quân đội Nga sẽ được thông qua tại Ba Lan. Do đó, vị tướng này cho rằng NATO nên nhận ra tầm quan trọng của Warsaw đối với Liên minh”, ông kết luận.
![]() |
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg |
Trong khi trước đó, Tổng thư ký Liên minh Quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO),Jens Stoltenberg tuyên bố, NATO cần cố gắng cải thiện quan hệ với Nga, đồng thời nhấn mạnh liên minh này không muốn một cuộc Chiến tranh Lạnh mới với Nga.
Phát biểu tại Washington trong chuyến thăm Mỹ, ông Jens Stoltenberg nói: "Chúng ta cần tìm sự cân bằng đúng đắn giữa sức mạnh, đầu tư vào năng lực quân sự, và đối thoại. Nga là hàng xóm của chúng ta. Nga sẽ không đi đâu cả, và chúng ta cần cố gắng cải thiện quan hệ với Moscow". Ông tin vào sự cần thiết phải đối thoại với Moscow.
Ngoài ra, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg nhấn mạnh liên minh này không muốn một cuộc Chiến tranh Lạnh mới với Nga, song vẫn kêu gọi các nỗ lực răn đe lớn hơn.