Tướng Ấn Độ: Trung Quốc 'sẽ sáp nhập' Đài Loan vào năm 2050

Tướng Không quân Ấn Độ cho rằng vào năm 2050, Trung Quốc sẽ tiến hành sáp nhập Đài Loan, các hòn đảo tranh chấp trên Biển Đông và Hoa Đông cũng như giành lại những vùng đất thuộc Nga, Mông Cổ và Ấn Độ

Want China Times dẫn nguồn tin từ giới truyền thông Trung Quốc cho hay người đứng đầu Không quân Ấn Độ, Đại tướng Arup Raha nhận định vào năm 2050, Trung Quốc sẽ sáp nhập Đài Loan, bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ, quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông do Nhật Bản đang kiểm soát, những vùng lãnh thổ mà Nga và Mông Cổ tuyên bố chủ quyền cũng như sẽ xâm chiếm Biển Đông. 

Tuy nhiên, chuyên gia Han Xudong tại Đại học quốc phòng quốc gia Trung Quốc, đã lên tiếng bác bỏ những lời bình luận của vị quan chức Ấn Độ. Ông Han nhận định những tuyên bố của Đại tướng Raha trong buổi thuyết trình thường niên hôm 29/11 đã "cường điệu hóa" mối đe dọa từ Trung Quốc để nhấn mạnh tầm quan trọng của Không quân Ấn Độ và che lấp việc New Delhi chi thêm tiền cho khoản ngân sách quốc phòng quốc gia.
Tướng Ấn Độ: Trung Quốc 'sẽ sáp nhập' Đài Loan vào năm 2050 - ảnh 1

Ấn Độ đặt mua tiêm kíchRafale của Pháp để tăng cường an ninh quốc phòng quốc gia.

"Trọng tâm chiến lược hiện đã chuyển sang khu vực châu Á và châu Á – Thái Bình Dương. Tuy nhiên, khu vực này vẫn đang đối mặt với những thách thức lớn liên quan tới vấn đề an ninh. Điều đầu tiên và cũng là quan trọng nhất chính là sự quyết đoán của Trung Quốc", ông Raha nói. 

"Tình hình hiện nay không hề ổn định khi mà việc kêu gọi Trung Quốc thiết lập nền hòa bình vẫn chỉ là giấc mơ xa vời. Thái độ quả quyết của Trung Quốc được thể hiện qua việc quốc gia này đầu tư mạnh tay cho sức mạnh quân sự, đặc biệt là năng lực hàng không vũ trụ, hay đơn phương tuyên bố chủ quyền trên hải phận quốc tế, trên các quần đảo và không phận thuộc Biển Đông và Hoa Đông", hãng tin Indo-Asian News Service của Ấn Độ dẫn lời ông Raha. 

Trước đó, một chuyên gia an ninh nổi tiếng tại Hong Kong cũng từng đề cập tới việc Trung Quốc đang tăng cường sức mạnh và năng lực để xâm chiếm và sáp nhập các vùng lãnh thổ đang tranh chấp với láng giềng.

"Tôi hy vọng chuyện này không phải là sự thật. Nhưng việc Trung Quốc đang theo đuổi thiết lập nền hòa bình là điều đáng nghi ngờ. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác là chuẩn bị tinh thần để đối phó với thách thức này trong tương lai gần", ông Raha nhấn mạnh. 

Ngoài khu vực châu Á – Thái Bình Dương, ông Raha còn đề cập tới những vấn đề tại Afghanistan và Pakistan. 

"Chúng ta đều biết rằng Pakistan đang trở thành nguồn cội của nạn khủng bố mặc dù đây là một trong những khu vực nằm trong cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu. Thậm chí, hoạt động khủng bố còn ngày một gia tăng. Trong bối cảnh, quân đội Mỹ và các lực lượng phương Tây rút quân khỏi Afghanistan, tôi cho rằng tình hình hiện nay đang dần chuyển sang thành mối đe dọa đối với Ấn Độ", Đại tướng Raha cho biết. 

Tướng Ấn Độ: Trung Quốc 'sẽ sáp nhập' Đài Loan vào năm 2050 - ảnh 2

Người đứng đầu Không quân Ấn Độ, Đại tướng Arup Raha.

Ông Raha còn nhấn mạnh rằng Không quân Ấn Độ đang phải tìm cách giải quyết bài toán tài chính khi mà khoản ngân sách quốc phòng vô cùng eo hẹp. 

Theo giới truyền thông Ấn Độ,  Hindustan Aeronautics, đơn vị tổ chức buổi thuyết trình mời Đại tướng Raha đã lộ rõ ý định của mình. Bởi, công ty sản xuất máy bay chiến đấu này đang đàm phán về thỏa thuận mua 126 chiếc tiêm kích với tập đoàn Dassault Aviation của Pháp. Trong khi, thương vụ này bị trì hoãn lâu nay do thiếu hụt ngân sách. 

Chuyên gia Han cho rằng ông Raha "cường điệu hóa" các mối đe dọa" là nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của Không quân Ấn Độ, dẫn tới việc tăng thêm ngân sách thường niên nhằm thúc đẩy năng lực quốc phòng quốc gia để đối phó với "thách thức từ Bắc Kinh". 

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Want China Times, trang web tin tức bằng tiếng Anh của Tập đoàn truyền thông China Times (Đài Loan). Want China Times được thành lập vào năm 2010, chuyên cung cấp các thông tin về cộng đồng quốc tế đặc biệt về Trung Quốc và Đài Loan.

MINH THU (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !