Tức giận Mỹ tấn công Syria, Tổng thống Putin từ chối gặp Ngoại trưởng Mỹ
Trước đây, người tiền nhiệm của ông Tillerson là ông John Kerry thường gặp gỡ ông Putin cùng với Ngoại trưởng Nga mỗi lần đến Moscow. Ông Tillerson cũng đã được diện kiến Tổng thống Nga khi còn là giám đốc điều hành tập đoàn dầu lửa ExxonMobil.
Phát ngôn viên chính phủ Nga Dmitry Peskov. |
Đích thân Tổng thống Putin cũng đã trao tặng Huân chương Hữu nghị cho ông Tillerson vào năm 2013, và nhiều người đã mong đợi rằng Ngoại trưởng Mỹ sẽ gặp gỡ ông Putin trong chuyến thăm Nga đầu tiên kể từ khi nhậm chức.
Tuy nhiên, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov mới đây đã tiết lộ với báo giới rằng hai người hiện không có kế hoạch gặp nhau và ông Tillerson sẽ chỉ gặp người đồng cấp là Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.
“Chúng tôi chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về bất kỳ cuộc gặp mặt nào như vậy, và hiện trong kế hoạch làm việc của Tổng thống không có cuộc gặp gỡ với ông Tillerson”, ông Peskov cho biết mà không nói rõ nguyên nhân.
Trước đó vào ngày 7/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký lệnh tấn công vào một căn cứ quân sự của Syria bằng tên lửa đạn đạo, nhằm đáp trả vụ tấn công hóa học khiến nhiều dân thường thiệt mạng.
Moscow cho biết hiện không có bằng chứng nào cho thấy quân đội Syria đã gây ra vụ việc, và gọi hành động tấn công bằng tên lửa của Mỹ là hành vi gây hấn vi phạm luật pháp quốc tế.
Chuyến thăm của ông Tillerson được coi là một phép thử ban đầu để xem liệu chính quyền mới của Tổng thống Trump có thể tận dụng được đà từ cuộc tấn công căn cứ Syria để thực hiện một chiến lược nhằm chấm dứt chiến tranh tại Syria hay không.
Chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ được cho là sẽ xoay quanh các vấn đề nhạy cảm, bao gồm cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016, cũng như việc Nga bị Mỹ tố đã vi phạm một hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân quan trọng và tìm cách gạt bỏ những bất đồng để cùng nhau chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).
Ông Peskov cho biết cuộc tấn công Syria của Mỹ đã cho thấy Washington hoàn toàn không muốn hợp tác với Nga để giải quyết vấn đề Syria.
Trước thông tin rằng ông Tillerson sẽ nhan chuyến thăm của mình để gây sức ép lên Moscow ngừng hậu thuẫn Tổng thống Syria Bashar al-Assad, đồng minh lớn nhất của Nga tại Trung Đông, ông Peskov khẳng định quan điểm của Nga vẫn không thay đổi.
“Nếu Mỹ tiếp tục nhắc lại điệp khúc rằng ông Assad phải từ chức mới có thể chấm dứt được xung đột ở Syria, mọi chuyện sẽ không thể được giải quyết”, ông Peskov nói.