Tư lệnh quân đội Mỹ tại Hàn Quốc bị thay thế vì "xảy miệng"
Tư lệnh quân đội Mỹ tại Hàn Quốc bị thay thế vì "xảy miệng"
Tướng Hoa Kỳ phủ nhận đưa quân xâm nhập Triều Tiên
![]() |
Tư lệnh các lực lượng đặc nhiệm Hoa Kỳ tại Hàn Quốc, Tướng Neil H. Tolley (phải) vừa bị Lầu Năm Góc thay thế. |
Phát ngôn viên của quân đội Mỹ phát biểu tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc rằng quyết định trên của Lầu Năm Góc là do “thông lệ” luân chuyển công việc và “không dính dáng gì” đến thông tin của truyền thông.
Tuần trước, tạp chí Diplomat có trụ sở tại Nhật Bản đã trích lời Tướng Neil H. Tolley phát biểu tại một cuộc họp báo về công nghiệp quốc phòng ở Florida hôm 22/5 rằng các binh sĩ Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã nhảy dù xuống lãnh thổ Triều Tiên để làm nhiệm vụ trinh sát mạng lưới các cơ sở quân sự ngầm của nước này.
Tạp chí trên trích lời phát biểu của ông Tolley rằng: “Vệ tinh của chúng ta không thể chụp được các cơ sở ngầm. Vì thế chúng tôi đã gửi các binh sĩ Hàn Quốc và Hoa Kỳ đến Triều Tiên để làm nhiệm vụ trinh sát đặc biệt”.
Ngay lập tức, Bộ quốc phòng Mỹ và lực lượng quân sự Mỹ tại Hàn Quốc phủ nhận báo cáo trên và tuyên bố: “Các câu trích dẫn đã bị “bịa đặt” và gắn cho ông ấy”.
Trong một “bài phát biểu để làm rõ” sau đó, Tướng Tolley nói rằng: “Đáng lẽ ra tôi phải nói rõ hơn” và ông cho biết trong cuộc hội thảo đó ông chỉ định “cung cấp văn cảnh giả định để xây dựng các giải pháp kỹ thuật” và “chỉ ra rằng trong tương lai công nghệ có thể giúp chúng ta như thế nào”.
Và ông kết luận: “Chúng tôi chưa bao giờ gửi các lực lượng đặc nhiệm đến Triều Tiên”.
Lầu Năm Góc đã đưa ra thông cáo báo chí về việc “thay tướng” tại Hàn Quốc vào thứ Sáu tuần trước. Theo thông cáo này, Tướng Tolley sẽ bị thay thế bởi Tướng Eric P. Wendt, phó tư lệnh Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế (ISAF) tại Afghanistan.
Về mặt kĩ thuật, bán đảo Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh kể sau khi cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-53 kết thúc với một thỏa thuận ngừng bắn chứ không phải là một hiệp ước hòa bình.
Hoa Kỳ hiện vẫn đang giữ 28.500 quân tại Hàn Quốc và do đã kí vào lệnh ngừng bắn, nếu Hoa Kỳ gửi quân đến làm nhiệm vụ tình báo tại Triều Tiên thì nước này đã vi phạm lệnh này.
Lê Dung