TT Ukraine muốn cải thiện hiệu quả lệnh ngừng bắn ở Donbass

Hôm 1/4, Tổng thống Vladimir Zelensky cho biết, Ukraine dự định trở lại làm việc hiệu quả hơn của chế độ ngừng bắn ở Donbass, Kiev sẽ tiếp tục đàm phán về việc ngừng bắn trong khu vực này.

“Tiến trình đàm phán hòa bình không hề dễ dàng. Nhưng không ai hy vọng rằng nó sẽ dễ dàng. Đó là lý do tại sao chúng tôi không dừng lại và thống nhất đình chiến như một bước chiến thuật nhanh nhất. Chiến lược của chúng tôi nhất thiết là hòa bình và sự trở lại của người dân cũng như lãnh thổ của chúng tôi”, ông Zelensky viết trên kênh Telegram cá nhân.

Ông Zelensky nói thêm rằng sự leo thang căng thẳng ở Donbass đã được quan sát từ đầu năm nay. Theo ông Zelensky, trong những tháng đầu năm 2021, 20 người chết và 57 người bị thương đã được ghi nhận trong khu vực.

{keywords}
Tổng thống Vladimir Zelensky muốn cải thiện hiệu quả lệnh ngừng bắn ở Donbass. (Ảnh: President.gov.ua)

Ngoài ra, trong một bài viết trên trang Facebook, Tổng thống Ukraine đã cáo buộc Nga “thể hiện sức mạnh” ở Donbass.

Theo ông Zelensky, Nga tạo ra một “bầu không khí áp lực” trong các cuộc đàm phán. “Việc thể hiện sức mạnh dưới hình thức các cuộc tập trận và các hành động khiêu khích có thể xảy ra dọc biên giới là một cách truyền thống ở Nga”, ông Zelensky cho biết.

Tổng thống Zelensky nói thêm rằng Ukraine đã sẵn sàng cho bất kỳ hành động khiêu khích nào.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lưu ý rằng những nỗ lực phát động chiến tranh ở Donbass có thể dẫn đến sự hủy diệt của Ukraine. Ông Lavrov bày tỏ hy vọng các chính trị gia Ukraine do phương Tây kích động, sẽ không “kích động” quân đội.

Đến lượt người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho hay, Nga có quyền tùy ý di chuyển quân trên lãnh thổ của mình. Theo ông Peskov, quyết định này không gây ra mối đe dọa cho các nước khác và không làm phiền bất cứ ai.

Đồng thời, ông Peskov nói thêm, Nga đang thực hiện các biện pháp để đảm bảo an ninh biên giới, nơi hoạt động quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) được ghi nhận.

Ông Peskov cũng nhấn mạnh rằng, Nga không và sẽ không tham gia vào cuộc xung đột vũ trang trên lãnh thổ Ukraine.

{keywords}
Quân đội Ukraine ở Donbass. (Ảnh: AP)

Trong khi đó, Người đứng đầu cơ quan ngoại giao Cộng hòa Donetsk (DPR) tự xưng Natalya Nikonorova tuyên bố, Ukraine đang kích động làm trầm trọng thêm cuộc xung đột ở Donbass và đang đi theo con đường của một giải pháp mạnh mẽ cho cuộc xung đột.

Bà Nikonorova giải thích, rất khó để nói Tổng thống Zelensky muốn gì, nhưng ông ấy hoàn toàn thể hiện mong muốn đi theo con đường khiêu khích, vì các cuộc pháo kích vẫn tiếp tục diễn ra hàng ngày.

Trước đó, hôm 29/3, Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine, ông Ruslan Khomchak cáo buộc Nga đang dần tăng cường quân đội gần biên giới với Ukraine. Theo ông Khomchak, điều này dẫn đến vi phạm an ninh của Ukraine và tạo ra một mối đe dọa.

Các nước cộng hòa tự xưng tin rằng một cuộc tấn công quy mô lớn đang được chuẩn bị ở Kiev, khi lực lượng vũ trang Ukraine kéo quân đội đến đường liên lạc.

Ở thủ đô Ukraine phần nào xác nhận thông tin này, vào ngày 22/2, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Ruslan Khomchak cho biết, quân đội đang thực hiện một kịch bản về các cuộc tấn công trong bối cảnh đô thị.

Gần đây, các video từ các khu vực khác nhau của Ukraine được công bố trên mạng xã hội, trong đó có thể nhìn thấy các chuyến tàu với thiết bị quân sự.

Kể từ năm 2014, Kiev đã tiến hành một chiến dịch quân sự chống lại các cư dân ở Donbass, những người từ chối công nhận kết quả của cuộc đảo chính. Đồng thời, các nhà chức trách Ukraine đặt trách nhiệm về tình hình khu vực này lên phía Nga. Moscow đã nhiều lần nhấn mạnh rằng họ không phải là một bên trong cuộc xung đột nội bộ Ukraine, và kêu gọi Kiev giải quyết sớm.

‘Con đường Tơ lụa’ ở Bắc Cực trở nên phụ thuộc vào Nga

‘Con đường Tơ lụa’ ở Bắc Cực trở nên phụ thuộc vào Nga

Tham vọng của Trung Quốc với dự án “Con đường Tơ lụa” ở Bắc Cực đang bị đe dọa trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng.

Thanh Bình (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !