TT Trump tuyên bố có quyền ban bố tình trang khẩn cấp vì Trung Quốc

Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã tiếp tục leo thang khi cả hai nước đang liên tục áp thuế lên các mặt hàng của nhau, khiến nhiều công ty Mỹ điêu đứng trên thị trường chứng khoán.

Tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Biarritz (Pháp), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không “lo lắng” trước phản ứng của thị trường với quyết định gia tăng thuế đối với 250 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc từ 25 lên 30% bắt đầu từ ngày 1/10 tới.

Thị trường chứng khoán Mỹ chao đảo vì quyết định của Tổng thống Trump.

Khi được hỏi liệu ông có nghi ngại nào về cuộc chiến thương mại ngày càng căng thẳng với Bắc Kinh, ông Trump đáp lại rằng ông “luôn nghĩ hai lần về mọi thứ”.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết ông không có dự định tuyên bố tình trang khẩn cấp đối với Trung Quốc vào lúc này, tuy nhiên ông “có quyền” thực hiện điều này và khẳng định rằng mặc cho cuộc chiến vẫn đang diễn ra, Mỹ “vẫn đang thân thiết với Trung Quốc”.

Trước đó, Tổng thống Mỹ đã nói với báo giới rằng ông “có quyền hạn tối cao” để yêu cầu các công ty Mỹ ngừng làm việc với Trung Quốc bằng việc thực thi Đạo luật về Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA), một văn bản sẽ cho phép ông Trump có thể can thiệp vào các hoạt động giao dịch sau khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp để ngăn chặn “bất kỳ mối đe dọa bất thường nào đối với Hoa Kỳ”.

Việc ông Trump tuyên bố có quyền yêu cầu các công ty Mỹ rời khỏi Trung Quốc được đưa ra sau khi Bắc Kinh đáp trả mức thuế tương xứng đối với 75 tỉ USD hàng hóa của Mỹ, trong đó bao gồm các mặt hàng nông sản và dầu thô bắt đầu từ ngày 1/9, cũng như những hình phạt đối với các loại xe cộ và linh kiện xe hơi bắt đầu từ ngày 15/12 tới.

Trong một tuyên bố mới đây, Bộ Thương mại Trung Quốc nói rằng quyết định áp dụng thêm thuế bắt nguồn từ “những hành vi đơn phương và thiên vị” của Washington.

Mỹ và Trung Quốc đã vướng vào một cuộc chiến thương mại từ tháng 6/2018 tới nay khi ông Trump tuyên bố rằng ông sẽ áp đặt 25% thuế đối với 50 tỉ USD hàng hóa của Trung Quốc vì lý do Bắc Kinh đã có những “hành vi thương mại không công bằng” và từ đó tới nay hai nước đã liên tục áp thuế nhiều mặt hàng của nhau.

Anh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: Mỹ Trung Quốc Donald Trump căng thẳng thương mại G7

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !