TT Trump mời Chủ tịch Kim tới Mỹ, hi vọng “thêm sự kiện lịch sử mới”

Sau cuộc hội đàm kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cùng với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tổ chức một cuộc họp báo.

Trước báo giới, ông Trump cho biết giờ đây ba nước liên quan là Mỹ, Triều Tiên và Hàn Quốc mỗi quốc gia sẽ thành lập một ủy ban đặc biệt (ủy ban của Mỹ sẽ trực thuộc sự chỉ đạo của Ngoại trưởng Mike Pompeo) “để bắt đầu xem xét thực hiện những hoạt động quan trọng nào đó”.

Ông Trump trả lời phỏng vấn trước báo giới sau cuộc gặp mặt với ông Kim tại DMZ.

Tổng thống Mỹ nói thêm rằng “không ai biết mọi chuyện trong tương lai sẽ diễn ra như thế nào nhưng chắc chắn hôm nay là một ngày lịch sử, một ngày đáng nhớ. Sẽ còn đáng ghi nhận hơn nếu một sự kiện tích cực nào đó diễn ra trong tương lai”.

Giống như nhiều lần trước đây, ông Trump cũng chỉ trích các chính quyền Tổng thống trước đây. “Trong quá khứ đây là một sự hỗn độn nóng bỏng. Rất nhiều điều xấu đã xảy ra”, ông nói thêm.

Ông Trump khẳng định, ông muốn cảm ơn Chủ tịch Kim khi đã giúp ông tránh khỏi tình trạng khó xử khi xuất hiện trong cuộc gặp mặt này. “Nếu ống ấy quyết định không đến thì chắc chắn giới truyền thông sẽ lên án tôi rất mạnh mẽ”, ông nói.

Khoảnh khắc ông Kim và ông Trump gặp nhau tại làn ranh biên giới Hàn - Triều. Nguồn: CNN

“Tôi muốn cảm ơn ông ấy đã làm vậy rất nhanh chóng. Chúng tôi đã phải làm mọi thứ có thể”, Tổng thống Mỹ nói thêm. “Trước mắt sẽ không có cuộc thử nghiệm hạt nhân, thử nghiệm tên lửa nào”.

Ngoài ra, ông Trump cũng mời Chủ tịch Kim tới thăm Mỹ “vào một thời điểm thích hợp”. Không chỉ có vậy, ông Trump cũng tỏ ý rằng ông sẵn sàng nhận lời mời đến Bình Nhưỡng từ ông Kim. Theo Tổng thống Mỹ, ông đã nói với ông Kim rằng: “Vào một thời điểm thích hợp anh nhất định phải qua đây. Chúng tôi cũng sẽ qua bên kia”.

Ngoài ra, chính ông Trump cũng thừa nhận ông đã chủ động đề xuất đi qua ranh giới Hàn – Triều ở Bàn Môn Điếm để đặt chân lên lãnh thổ Triều Tiên. Khi ông Trump hỏi liệu ông Kim có muốn vượt qua ranh giới hay không, ông trả lời rằng "đó sẽ là vinh dự lớn".

TT Trump lên trực thăng rời DMZ. Nguồn: CNN

Kết thúc cuộc họp báo, ông Trump cùng các quan chức đi cùng đã lên máy bay để đến căn cứ Osan (Hàn Quốc) để có bài phát biểu trước các binh lính Mỹ đang đóng quân tại đây.

Anh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: Mỹ Triều Tiên Donald Trump Kim Jong-un DMZ

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !