TT Trump chấp thuận tấn công Iran nhưng đã rút lại quyết định vào phút chót?

Theo báo New York Times, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấp thuận thực hiện chiến dịch quân sự đối với Iran sau khi một máy bay do thám của Mỹ bị bắn rơi, song đã rút lại quyết định này vào phút cuối cùng.

Được biết, các quan chức quân đội và ngoại giao Mỹ đã chờ đợi lệnh tấn công từ Tổng thống Mỹ vào tối ngày 20/6. Trước đó các cố vấn an ninh của Tổng thống Trump và các nghị sĩ Quốc hội Mỹ đã có cuộc tranh luận gay gắt về tình hình hiện tại.

Tổng thống Trump đã ra lệnh tấn công quân sự Iran nhưng sau đó đã kịp thời hủy bỏ quyết định này.

Một quan chức giấu tên trong chính quyền Trump cho biết, máy bay và tàu chiến của Mỹ đã sẵn sàng để có thể khai hỏa bất kỳ lúc nào. Mặc dù ông Trump ban đầu chấp thuận tấn công quân sự vào một loạt mục tiêu ở Iran, trong đó có hệ thống radar và dàn phóng tên lửa, song sau đó chiến dịch này đã bị hủy bỏ khi đã được bắt đầu thực hiện.

Được biết, theo kế hoạch ban đầu chiến dịch này được thực hiện trước lúc sáng sớm ngày 21/6 ở Iran để “giảm thiểu tổn thất đối với quân đội cũng như người dân Iran”. Hiện vẫn chưa rõ liệu Mỹ sẽ còn thực hiện chiến dịch này trong tương lai hay không.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) tin rằng việc Iran bắn rơi máy bay không người lái Mỹ là nhằm cản trở khả năng do thám của Mỹ trong khu vực sau những vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu trong thời gian qua, và khẳng định máy bay đã bị bắn rơi ở không phận quốc tế.

Tổng thống Trump cũng tuyên bố rằng Iran “đã phạm sai lầm lớn”, song sau đó đã rút lại tuyên bố này và nói rằng ông không tin vụ bắn rơi máy bay không người lái Mỹ là có chủ đích. Vụ bắn rơi máy bay Mỹ xảy ra sau khi nhiều tàu chở dầu đã bị tấn công ở Vịnh Ba Tư mà Mỹ cho là Iran thực hiện.

Thiếu tướng Hossein Salami, Tổng tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cho biết hành động bắn rơi máy bay Mỹ là nhằm gửi đi một “thông điệp rõ ràng” tới Washington. “Iran không muốn có chiến tranh với bất kỳ quốc gia nào, nhưng chúng tôi luôn sẵn sàng bảo vệ Iran”, ông nói.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif khẳng định Mỹ đã nói dối khi tuyên bố rằng máy bay không người lái của họ bị bắn rơi ở không phận quốc tế. Ông đã công bố một bản đồ cho thấy vị trí của máy bay bị bắn rơi, đồng thời khẳng định Iran đã thu được nhiều mảnh vỡ của máy bay trên vùng hải phận của Iran.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã leo thang từ tháng 5/2018, khi Tổng thống Trump đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và áp đặt nhiều hình thức trừng phạt đối với quốc gia Trung Đông này, với lý do rằng thỏa thuận không ngăn chặn được chương trình tên lửa đạn đạo của Iran.

Anh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: Mỹ Iran Donald Trump tấn công máy bay chiến dịch quân sự

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !