TT Putin: Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ có thể tham gia nhóm tương tự G7

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc và Ấn Độ có thể tham gia một nhóm quốc tế có định dạng tương tự G7.

Tuyên bố trên được người đứng đầu Nhà nước Nga đưa ra giữa lúc nhóm 7 quốc gia có nền kinh tế hàng đầu thế giới đối mặt với cuộc khủng hoảng nội bộ. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump và một số quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) gợi ý G7 nên mời Moscow quay trở lại, tái thiết nhóm G8 như trước kia.

Tổng thống Nga Putin phát biểu tại EEF. Ảnh: Sputnik

Theo Sputnik, Tổng thống Putin khẳng định ông rất vui mừng được mời các lãnh đạo G8 tới Nga nếu như định dạng này được mở lại. Ông Putin cũng cho rằng Bắc Kinh và New Delhi có thể tham gia trong một nhóm quốc tế lớn hơn, tương tự như G7 và sẽ phù hợp hơn, hữu ích hơn cho hợp tác toàn cầu.

“Tôi nghĩ rằng ngày nay tất cả mọi người đều hiểu, giống như Tổng thống Pháp Marcron từng tuyên bố, sự lãnh đạo của phương Tây đã kết thúc. Tôi không thể tưởng tượng được một tổ chức quốc tế nào có thể hoạt động hiệu quả mà không có sự tham gia của Ấn Độ và Trung Quốc”, Tổng thống Putin giải thích.

Ông cũng cho biết, trong các cuộc đối thoại gần đây với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Tayyip Erdogan cũng đề cập đến khả năng Ankara tham gia vào nhóm G7. Theo ông Putin, sau khi Ankara mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Moscow, Thổ Nhĩ Kỳ cũng có thể trở thành thành viên quan trọng của một tổ chức toàn cầu như vậy.

Đáp lại, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, cho rằng ông đã nhắc đến khả năng mời Nga quay trở lại G7 trong Hội nghị thượng đỉnh tại Pháp vừa qua, đồng thời nhấn mạnh rằng Moscow đóng một vai trò quan trọng trong các mối quan hệ quốc tế.

Nhóm 7 quốc gia (G7), được thành lập từ những năm 1970, là một tổ chức liên chính phủ quốc tế với thành viên là các nền kinh tế phát triển. Nhóm này trở thành G8 sau khi Nga gia nhập năm 1997, tuy nhiên lại quay trở về định dạng G7 vào năm 2014 sau khi Moscow bị loại do sáp nhập bán đảo Crimea.

Ngày 4/9, Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF) lần thứ 5 chính thức khai mạc tại thành phố Vladivostok, Nga. EEF 2019 diễn ra từ ngày 4 đến 6/9, với chủ đề chính là “Viễn Đông - những chân trời phát triển” thu hút sự tham dự của khoảng 8.000 đại biểu đến từ hơn 50 quốc gia trên thế giới.

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2015, EEF nhằm mục đích thu hút đầu tư, thúc đẩy hợp tác phát triển vùng Viễn Đông. Với sự thành công của những kỳ tổ chức trước, EEF nhanh chóng tạo được sức hút đối với cộng đồng quốc tế. Tại EEF 2018, đã có 220 thỏa thuận và hợp đồng đã được ký kết với tổng giá trị hơn 45 tỉ USD.

Tuệ Minh (lược dịch)
Từ khóa: Diễn đàn Kinh tế phương Đông Tổng thống Nga Vladimir Putin nhóm G7 thượng đỉnh G7 Thổ Nhĩ Kỳ Trung Quốc Ấn Độ

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !