TS Phạm Mạnh Hà, người trong cuộc “đấu tố” Phan Anh trên VTV nói gì?

“Mục tiêu của chương trình không xác định đấu tố ai, sự việc của Phan Anh chỉ như một gợi mở cho việc chia sẻ văn minh trên mạng xã hội mà thôi”.

Đây là khẳng định của TS tâm lý Phạm Mạnh Hà ( giảng viên Học viện Thanh thiếu niên) xung quanh câu chuyện MC Phan Anh bị “đấu tố” trên chương trình “60 phút mở” mà VTV mới phát với chủ đề: Chia sẻ trên mạng xã hội để làm gì”.

TS Phạm Mạnh Hà, người trong cuộc “đấu tố” Phan Anh trên VTV nói gì? - ảnh 1

TS tâm lý Phạm Mạnh Hà

Câu chuyện được mở đầu bằng việc MC này chia sẻ clip cá chết do Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC phát sóng. Ngay sau đó, nhiều chuyên gia đã lên tiếng cho rằng thông tin trong clip là có sự dàn dựng, không đúng sự thật. 

Sự gợi mở cho một vấn đề

Chiều muộn, phóng viên Infonet đã liên lạc được với TS Phạm Mạnh Hà, một trong những khách mời tham dự chương trình hôm đó. TS Hà khẳng định ngay: "Với tư cách là một người có mặt trong chương trình hôm đó, tôi khẳng định không có chuyện “đấu tố” Phan Anh. Đó chỉ là những gợi mở để thực hiện nội dung “like, share rất cảm tính, không chuẩn chỉnh hiện nay”.

Câu chuyện trở nên nóng trên các diễn đàn, theo TS Hà vì nó liên quan đến vấn đề nhạy cảm, giống như giọt nước tràn ly mà thôi.

“Nếu ai đó từng tham dự cả buổi nói chuyện sẽ thấy không khí hoàn toàn khác. Ở đó, các khách mời được bày tỏ quan điểm, được tranh luận một cách thoải mái. Tôi được biết ở nước ngoài, những chương trình kiểu này có khi còn xảy ra  “đổ máu”. Vì thế, có thể mọi người chưa quen khi chương trình được trình chiếu khi thấy MC Phan Anh được nhiều khách mời tranh luận” – TS Phạm Mạnh Hà nói.

TS Phạm Mạnh Hà, người trong cuộc “đấu tố” Phan Anh trên VTV nói gì? - ảnh 2

Khách mời và nhà báo Tạ Bích Loan chụp ảnh sau khi kết thúc buổi ghi hình

TS Hà cũng cho biết thêm, sau 150 phút ghi hình, tất cả khách mời đều rất vui vẻ, thoải mái, mọi người đều tôn trọng lẫn nhau, không phải như cư dân mạng đang nghĩ là chúng tôi “đấu tố” Phan Anh. Để xảy ra hiểu lầm này, TS Hà cho rằng, có thể do format của chương trình với thời lượng được cố định 60 phút nên không thể hiện hết những trao đổi xuyên suốt 150’ ghi hình.

Một lần nữa, TS Hà khẳng định mục đích của chương trình không phải để đấu tố ai, hay cụ thể hơn là Phan Anh. Phan Anh không phải là nhân vật chính của chương trình mà sự việc của Phan Anh chỉ như một gợi mở cho việc chia sẻ có trách nhiệm, có văn hóa trên Facebook cá nhân mà thôi.

Chúng ta cần chia sẻ có trách nhiệm

TS Phạm Mạnh Hà cũng cho biết thêm, nhiều người cho rằng, Facebook là của cá nhân, là “không gian riêng của tôi nên tôi thích làm gì, viết gì, chia sẻ gì trên đó là việc của tôi” là không đúng. Bởi cho dù bạn có muốn nói gì cũng phải tôn trọng không gian văn hóa. Giống như việc anh nói tục ở ngoài đường, anh không nghĩ ảnh hưởng đến ai nhưng rõ ràng hành động này làm cho người khác khó chịu.

Facebook là một xã hội mở, người nổi tiếng có sức hút nhất định đối với công chúng sẽ có rất nhiều người theo dõi. Thậm chí, họ là người truyền cảm hứng, dẫn dắt lực lượng fan hùng hậu của mình, vì thế theo TS Hà những người này càng cần phải có trách nhiệm, thực sự thận trọng khi chia sẻ bất cứ điều gì trên trang cá nhân của mình.

“Nếu những chia sẻ đó từ những bạn "trẻ trâu" thì không nói làm gì. Bởi Facebook là diễn đàn mở, các cụ vẫn nói “lời nói đọi máu” vì thế người nổi tiếng càng phải cẩn trọng hơn trong mọi lời nói, câu chữ của mình. Bởi nếu không cẩn trọng sẽ rất dễ không kiểm soát được vấn đề” – TS Hà nhấn mạnh.

Không trả lời thẳng câu hỏi của phóng viên, vậy nếu MC Phan Anh ban đầu chia sẻ clip này anh ấy không biết thông tin đó sai, nhưng khi có thông tin chính thức thì MC nên chăng đăng một status khác nói rõ việc nhầm lẫn này, TS Phạm Mạnh Hà  cho biết, mỗi người  có động cơ khác nhau nên có quyền lựa chọn cách giải quyết vấn đề đúng, sai theo hướng khác nhau.

“Tôi không bình luận chuyện cụ thể của Phan Anh. Tuy nhiên, tôi rất thích ý của mọi người nói trong chương trình hôm ấy, đó là share và like có trách nhiệm. Khi thông tin mình chia sẻ không đúng, không chuẩn gây ảnh hưởng đến một người, nhiều người khiến xã hội ngộ nhận thì nên cải chính, không nên lờ đi. Chúng ta nên ứng xử văn minh trong thời đại công nghệ số hiện nay”- TS Phạm Mạnh Hà nhấn mạnh.

N. Huyền

Phát hành đặc biệt bộ tem kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chiều 31/1, tại Hà Nội, Bộ TT&TT và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020)”. Trước đó, Bưu chính Việt Nam đã phát hành 10 bộ tem về Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trao giải Báo chí với phát triển bền vững 2019 và phát động cuộc thi năm 2020

Ngày 10/1/2020, Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), các đơn vị đồng hành tổ chức lễ trao “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2019” và phát động “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2020”.

Hà Nội quy hoạch báo chí, giảm 10 tòa soạn báo, tạp chí

Sau sắp xếp, Hà Nội còn 8 cơ quan báo chí, trong đó có 5 báo in, 1 đài truyền hình Hà Nội và 2 tạp chí.

Sách Quốc gia 2019: Bộ sách đồ sộ của cố GS Phan Huy Lê được vinh danh

Bộ sách "Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển" do cố Giáo sư Phan Huy Lê tổng chủ biên cùng "Động vật chí và Thực vật chí VN" đạt giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 2.

Giải thưởng sách Quốc gia: Mục tiêu cao nhất là lan tỏa tới độc giả

"Giải thưởng Sách Quốc gia hướng tới mục tiêu cao nhất là tạo sự lan tỏa ngày càng sâu rộng trong đời sống văn hóa, xã hội", Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo chia sẻ.

Hà Tĩnh: Dịch vụ bưu chính công ích phát huy tốt vai trò và lợi thế

Việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Hà Tĩnh đã đi vào ổn định và đang phát huy được vai trò lợi thế, tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian cho nhân dân khi thực hiện các thủ hành chính.

Hỏi ông Putin câu hỏi "chưa được duyệt", nữ phóng viên bị nghỉ việc bí ẩn?

Truyền thông Nga đang có suy đoán khác nhau về việc 1 nữ phóng viên đã bị buộc xin thôi việc sau khi đặt câu hỏi bất ngờ cho ông Putin trong cuộc họp báo thường niên ngày 19/12.

Cục Tần số: Sắp đấu giá băng tần 2.6Ghz để nâng cao chất lượng mạng 4G

ICTnews - Theo ông Lê Văn Tuấn, Phó Cục Trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ TT&TT đang khẩn trương chuẩn bị đấu giá băng tần 2.6 Ghz để các nhà mạng tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng mạng 4G, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người sử dụng.

Cục trưởng Cục Viễn thông: "Thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao di động"

ICTnews - Ông Hoàng Minh Cường, Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao mới. Vì vậy, Cục sẽ cần nghiên cứu phương án tạo động lực cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

Các ngôi sao công nghệ thế giới sẽ đến Việt Nam vào tháng 9/2020

Hội nghị và triển lãm Thế giới số 2020 (ITU Digital World 2020) là sự kiện quan trọng của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) do Việt Nam đăng cai sẽ diễn ra từ 06-09/09/2020 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !