Truyền thông Trung Quốc thận trọng đưa tin về phiên xử Bạc Hy Lai
Với tính chất nhạy cảm chính trị, phiên tòa xét xử ông Bạc Hy Lai chỉ được cập nhật một cách ngắn gọn trên tài khoản tiểu blog Weibo chính thức của tòa án và hãng thông tấn Tân Hoa Xã.
Ông Bạc Hy Lai bị buộc tội hối lộ, tham nhũng và lạm dụng quyền lực. |
Có rất ít thông tin hay bình luận cụ thể nào được đăng tải trên các báo chính thống ngoại trừ những lời bình luận chống tham nhũng chung chung.
Trong những tháng gần đây, các phương tiện truyền thông đại lục liên tục hỗ trợ lời kêu gọi của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về việc thanh lọc những quan chức tham nhũng không chỉ là những quan chức cấp cao hay những ‘con hổ’ mà còn là những quan chức cấp dưới hay những ‘con ruồi’ và cả những cấp thấp hơn nữa.
Một bài bình luận trên tờ báo chính thức của Đoàn Thanh niên Cộng Sản Trung Quốc, cảnh báo rằng những ‘con hổ’ gây hại cho hình ảnh của chính phủ hơn là những ‘con ruồi’ cấp thấp, nhưng không hề đề cập đến tên của ông Bạc Hy Lai.
Ông Bạc Hy Lai tại tòa. |
Còn báo Southern Metropolis Daily bình luận: “Một chuỗi các vấn đề thường đi sau những 'con hổ', tham nhũng, hối lộ, tài sản kếch xù, lạm dụng quyền lực, ... Sự tương phản với hình ảnh tích cực trước khi bị sụp đổ của họ sẽ hoàn toàn phá vỡ những hình ảnh trước đó trong lòng công chúng. Điều đó tạo ra nghi ngờ về các cơ quan chính phủ có liên quan ... Diệt trừ tham nhũng phải đánh mạnh mẽ cả 'ruồi' và 'hổ'”.
Sohu , một cổng thông tin có trụ sở tại Bắc Kinh, lại bình luận rằng "những suy nghĩ cực đoan" và hệ tư tưởng của Bạc Hy Lai là một mối đe dọa cho sự phát triển nền kinh tế thị trường của Trung Quốc.
Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc và hầu hết báo chí đại lục đang tiếp tục chiến dịch chống lại những "tin đồn trực tuyến".
Chiến dịch này đã bắt giữ bốn nhân viên của Erma, một công ty tiếp thị Internet tại Bắc Kinh, vì đã tạo ra và lan truyền hàng ngàn ‘tin đồn trực tuyến’ về chính phủ, biểu tượng tuyên truyền của Đảng cộng sản và những người nổi tiếng.
'Trò hề chính trị'
Ở Hồng Kông, hầu hết các tờ báo đều tập trung vào các các yếu tố chính trị của phiên xử thay vì những cáo buộc tham nhũng chống lại ông Bạc Hy Lai.
Tạp chí kinh tế của Hồng Kông (Hong Kong Economic Journal) viết: "Các nhà chức trách Bắc Kinh đang cố gắng tạo ra một ấn tượng rằng sự trừng phạt đối với Bạc Hy Lai hoàn toàn là do những hành vi phạm tội của ông”.
Báo Hong Kong Apple Daily thì cho rằng: "'Trò hề chính trị ngớ ngẩn nhất kể từ sự sụp đổ của "Gang of Four" năm 1976 cuối cùng đã bước vào giai đoạn bắt đầu”.
Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) đưa tin có một số người đã biểu tình phản đối gần nơi đang diễn ra phiên xử ông Bạc Hy Lai.
Hàng ngàn người cũng đã thảo luận về phiên tòa xử ông Bạc Hy Lai trên các trang mạng xã hội. Hầu hết đều kêu gọi xét xử công bằng, không thiên vị và ca ngợi đây là một thắng lợi to lớn trong việc chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Trung Quốc.