Truyền thông Trung Quốc lớn tiếng dọa nạt Philippines

Phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc đã cảnh báo hôm thứ Bảy (29/6) rằng việc "phản công" chống lại Philippines là không thể tránh khỏi nếu Manila tiếp tục "khiêu khích Bắc Kinh" ở Biển Đông. Xung đột này có có khả năng trở thành rắc rối quân sự lớn nhất châu Á trong tương lai gần.

Lời cảnh báo được đưa ra trước khi Bộ trưởng hai nước cùng tham dự vào một cuộc họp của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (Diễn đàn ASEAN) sẽ diễn ra tại Brunei từ thứ Bảy tuần này, với hy vọng sẽ thông qua được Bộ quy tắc ứng xử ràng buộc về mặt pháp lý trong việc quản lý các hoạt động hàng hải trong khu vực tranh chấp.

Biển Đông là khu vực được cho là có lượng dự trữ dầu khổng lồ. Nó cũng nằm trên các tuyến đường hàng hải và ngư trường có tầm quan trọng của khu vực cũng như thế giới.

Truyền thông Trung Quốc lớn tiếng dọa nạt Philippines - ảnh 1
Tàu chở hàng của Philippines neo đậu trên bãi Cỏ Mây kể từ năm 1999

Trung Quốc và Philippines đã mắc kẹt trong một cuộc tranh cãi lãnh thổ kéo dài nhiều năm qua trên Biển Đông. Căng thẳng mới nhất bùng lên sau khi Philippines đưa quân và vũ khí ra cố thủ tại bãi Cỏ Mây thuộc quần đảo Trường Sa (của Việt Nam) – nơi cả hai bên đang tranh chấp. Bắc Kinh cho rằng hành động này của Philippines là “sự chiếm đóng bất hợp pháp”.

Phiên bản quốc tế của tờ Nhân dân nhật báo – tờ báo chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cho biết trong một bài bình luận trên trang nhất rằng Philippines đã mắc sai lầm trên Biển Đông. Cụ thể, tờ báo này cho rằng Philippines đã “chiếm đóng bất hợp pháp” bãi Cỏ Mây, kêu gọi nước ngoài tham gia vào khai thác dầu và khí trên vùng biển tranh chấp và thúc đẩy “quốc tế hóa” các vùng biển.

Tờ báo đã xem Mỹ là “người bảo trợ” của Philippines, cho rằng chính  quyền Manila đã không đưa ra được các chính sách phản ánh suy nghĩ của chính phủ, cáo buộc Manila dùng nhiều chiêu thức “vô đạo đức” trong các vùng biển tranh chấp.

Căng thẳng đang gia tăng trên Biển Đông kể từ khi Bắc Kinh đưa ra các tuyên bố cứng rắn chống lại Việt Nam, Philippines và các quốc gia có tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông.

10 thành viên ASEAN hy vọng sẽ đạt được một Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) để chấm dứt những xung đột và đụng độ giữa Trung Quốc và các nước ASEAN trong khu vực tranh chấp. Tuy nhiên đến nay, tiến trình xây dựng COC vẫn đang dậm chân tại chỗ bởi sự lập lờ của Trung Quốc.

Hôm thứ Năm, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã đưa ra lời cảnh báo rằng các quốc gia có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên thứ ba sẽ thấy nỗ lực của họ là vô ích và thêm rằng các cuộc đối đầu dẫn đến việc "bị hủy diệt" là không tránh khỏi.

Tuần trước, Trung Quốc tuyên bố sẽ bảo vệ chủ quyền đối với bãi Cỏ Mây. Philippines cáo buộc Trung Quốc đã lấn chiếm sau khi ba tàu Trung Quốc, trong đó có một tàu khu trục hải quân, bao vây trong vòng 5 hải lý (9 km) một tàu vận tải cũ mà Manila bị mắc cạn trên rạn san hô vào năm 1999.

Năm ngoái, Trung Quốc và Philippines cũng đã vướng vào một bế tắc ở bãi cạn Scarborough, nơi chỉ là các124 hải lý ngoài khơi bờ biển Philippines. Hiện tại, tàu Trung Quốc đang kiểm soát bãi cát ngầm và thường xuyên xua đuổi ngư dân Philippines.

Minh Anh

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !