Truyền thông Trung Quốc lên án chính sách quốc phòng của Nhật Bản

Những ngày vừa qua, sau khi Nhật Bản công bố Sách trắng quốc phòng 2013, các phương tiện truyền thông khu vực nhà nước cũng như tư nhân của Trung Quốc có cớ để lên án chính sách xây dựng quân đội của Tokyo.
Truyền thông Trung Quốc lên án chính sách quốc phòng của Nhật Bản - ảnh 1
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang muốn xây dựng một lực lượng quân đội có khả năng tấn công lại các mối đe dọa từ kẻ thù và bảo vệ đồng minh của mình.

Hầu hết các tờ báo lớn của Trung Quốc đều có luận điệu cho rằng Nhật Bản đang tìm cách để “hợp thức hóa” ý định xây dựng lực lượng quân đội có sức mạnh tấn công.

Một bài báo đăng trên tờ song ngữ Thời báo Hoàn Cầu ( Global Times) đã nói rằng cuốn Sách trắng quốc phòng mới nhất của Nhật Bản đã “gia tăng luận điệu khiêu khích và cảnh giác” khi nhấn mạnh Trung Quốc là một mối đe dọa an ninh lớn. “Sự kích động của một số chính trị gia Nhật Bản là kết quả của sự lo lắng và sợ hãi đang bao trùm lên đất nước họ”, tờ báo này nói thêm.

Tờ Nhân dân Nhật báo ( People’s Daily) – cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc thì cho rằng Sách trắng của Nhật Bản đã tạo ra “những cáo buộc vô căn cứ” chống lại Trung Quốc cùng các láng giềng khác, và đó là cái cớ để xây dựng quân đội.

Theo quan điểm của tờ Nhân dân Nhật báo thì: “Sách trắng làm mất lòng tin các nước láng giềng của Nhật Bản. Nước này đang sử dụng nó như là một biện minh cho tham vọng quân sự của riêng mình và là một con bài mặc cả mạnh mẽ hơn trong các liên minh quốc phòng với Hoa Kỳ”.

Tân Hoa Xã cũng đã buộc tội Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang “chơi với lửa” bằng cách “khơi gợi sự tự hào từ sự hiếu chiến trong lịch sử của Nhật Bản” trong suốt Thế chiến thứ Hai.

Ngày 9-7, Nhật Bản đã công bố Sách Trắng Quốc phòng năm 2013 gồm 450 trang. Đây là Sách Trắng Quốc phòng đầu tiên được ban hành dưới thời chính quyền của Thủ tướng Shinzo Abe. Sách Trắng đã chỉ trích gay gắt các hành động của Trung Quốc trong vùng biển Hoa Đông khi tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo đang tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.

Mối quan hệ Trung – Nhật đã trở nên căng thẳng bởi các tranh chấp lãnh thổ cũng như thái độ của Thủ tướng Shinzo Abe cho rằng Tokyo không cần phải xin lỗi về lịch sử chiến tranh.

Ngoài ra, trong Sách trắng Quốc phòng năm 2013, Nhật Bản cũng đưa ra các mối đe dọa tới an ninh đất nước, tỏ rõ quan điểm về đồng minh và đối tác, khẳng định sẽ xây dựng quân đội Nhật Bản thành một lực lượng tấn công. 

Minh Anh

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !