Truyền thông TQ: Coi thường luật nhưng lại muốn hưởng công bằng
Coi thường yêu cầu của tòa án quốc tế trong vụ kiện của Philippines
Theo tổng hợp từ BBC, một trong các tiêu điểm của truyền thông Trung Quốc hiện tại là những thông tin, bình luận về việc Tòa án trọng tài quốc tế ra yêu cầu cho Trung Quốc phải phản hồi vụ kiện của Phillipines về tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông.
![]() |
Tòa án quốc tế yêu cầu Trung Quốc phải giải trình về đường lưỡi bò phi lý (ảnh minh họa) |
Căng thẳng giữa Trung Quốc và Phillippines gần đây đã leo thang rất nhiều vì Manila quyết định kiện Trung Quốc ra Tòa án trọng tài quốc tế, bác bỏ “yêu sách đường lưỡi bò” phi lý của Trung Quốc trên Biển Đông.
Về vấn đề này, trong cuộc họp báo chính thức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, người phát ngôn Hồng Lỗi đã tuyên bố sẽ không “đếm xỉa” đến vụ kiện.
“Trung Quốc không chấp nhận và sẽ không tham gia vào vụ kiện của Philippines tại tòa án quốc tế. Lập trường này sẽ không thay đổi”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói.
Theo đà đó, thời báo Hoàn Cầu đã ngay lập tức chạy đăng những bài phân tích của các học giả Trung Quốc, ngông nghênh khẳng định nước này sẽ từ chối thực hiện các phán quyết của Tòa án quốc tế.
“Nếu Trung Quốc từ chối tham gia, tòa án sẽ không làm việc… Cho dù tòa án quốc tế có ra phán quyết đi chăng nữa, Trung Quốc cũng sẽ không chấp nhận nó”, Ji Quifeng, một chuyên gia quan hệ quốc tế của Đại học Nam Ninh “đăng đàn” trên Hoàn Cầu khẳng định.
Thái độ “coi thường luật pháp quốc tế” của Trung Quốc không phải là điều gì quá bất ngờ hoặc nằm ngoài dự kiến của các chuyên gia cũng như dư luận thế giới. Theo dự đoán của nhiều học giả quốc tế, Trung Quốc có thể sẽ tiếp tục làm ngơ mọi phán quyết, trừ phi những phán quyết ấy có lợi cho Trung Quốc.
Tuy nhiên, theo bà Bonnie Glaser, chuyên gia nghiên cứu Đông Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (Mỹ), một khi Philippines được cộng đồng quốc tế ủng hộ mà Trung Quốc vẫn giữ thái độ như thế này, uy tín của Trung Quốc trên trường quốc tế sẽ bị sụt giảm nghiêm trọng.
"Kêu gào" vì bị Mỹ "xử ép" trong quan hệ thương mại
Vừa qua, Mỹ vừa đề xuất áp dụng một mức thuế cao hơn đối với dòng sản phẩm tấm pin mặt trời do Trung Quốc sản xuất. Theo đó, mức thuế này sẽ được nâng từ 18,56% lên 35,21%.
![]() |
Trung Quốc là nước sản xuất pin mặt trời rẻ và nhiều nhất thế giới (ảnh: BBC) |
Bắc Kinh ngay lập tức phản ứng mạnh mẽ với quyết định này, cho rằng Mỹ đang cố tình "xử ép" Trung Quốc.
Trung Quốc hiện tại là nhà sản xuất pin mặt trời lớn nhất thế giới, tuy nhiên các nhà sản xuất Mỹ đã cáo buộc Bắc Kinh đã trợ giá các doanh nghiệp sản xuất pin mặt trời Trung Quốc nhằm chiếm lĩnh thị trường Mỹ bằng các sản phẩm giá rẻ, làm tổn thương các doanh nghiệp Mỹ.
Trên tờ báo điện tử ngành của mình, Bộ Thương mại Trung Quốc đã bày tỏ sự bất mãn lớn đối với mức thuế mới của Mỹ, đe dọa rằng phán quyết này sẽ có thể khiến “xung đột thương mại Trung – Mỹ leo thang”.
Tờ thời báo Chứng Khoán của Trung Quốc cũng mạnh miệng chỉ trích Mỹ đang “cố gắng kiềm chế Trung Quốc” bằng các đòn kinh tế.
“Bất cứ khi nào có tranh chấp thương mại với Trung Quốc, Mỹ cũng đều lợi dụng các lệnh cấm và các đòn trừng phạt để tấn công các doanh nghiệp Trung Quốc.
Trên thực tế, Mỹ đang cảm thấy khó chịu với một thực tế rằng các công ty Trung Quốc đang dẫn đầu trong các lĩnh vực mới nổi. Vì vậy, Mỹ đang làm mọi cách để kiềm chế và ngăn cản Trung Quốc phát triển”, tờ báo này cáo buộc.
Cùng đưa tin về vấn đề này, tờ thời báo Hoàn Cầu, Wu Hui, giám đốc của một hãng sản xuất pin mặt trời Trung Quốc, đã lên án phán quyết này của Mỹ là “không công bằng” và khẳng định “không nhận trợ cấp của chính phủ Trung Quốc”.
Tờ Thời báo Kinh tế Trung Quốc thì “dọa hờ” trước rằng các lệnh cấm này có thể sẽ làm tổn thương ít nhiều đến các doanh nghiệp Trung Quốc, nhưng đồng thời cũng sẽ “chẳng mang lại lợi lộc gì cho Mỹ”.
Bài viết được thực hiện dựa trên tham khảo nguồn tin từ BBC, Thời báo Hoàn Cầu, Thời báo Kinh tế Trung Quốc và một số tờ báo khác.