Truyền thông Mỹ: TT Trump đã quyết định tấn công tướng Soleimani 7 tháng trước

RIA Novosti đưa tin, kênh truyền hình NBC dẫn nguồn tin từ các quan chức cấp cao trong chính quyền Hoa Kỳ cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê duyệt chiến dịch chống lại Tướng Soleimani 7 tháng trước, nếu có công dân Mỹ chết vì lỗi của Iran.

Trước đó có thông tin cho rằng ông Trump đã quyết định tấn công Tướng Soleimani sau khi một công dân Mỹ chết trong một cuộc tấn công vào một căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq cuối tháng 12. Washington tin rằng Iran và cá nhân ông Soleimani phải chịu trách nhiệm cho các hoạt động chống người Mỹ ở Iraq, gần đây nhất là vụ dùng các nhóm Shia người bản địa bao vây Sứ quán Mỹ.

Theo kênh NBC, sau khi quân đội Iran bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ ở eo biển Hormuz vào tháng 6/2019, Cựu cố vấn An ninh John Bolton và Ngoại trưởng Mike Pompeo đã “thúc giục” ông Trump trả đũa bằng cách phê chuẩn chiến dịch chống lại Tướng Soleimani.

Ông Trump cho biết, ông sẽ thực hiện biện pháp này chỉ khi có công dân Mỹ thiệt mạng vì lỗi của Iran. Trong khi đó, Tehran tuyên bố rằng máy bay không người lái đã bị bắn hạ sau khi vi phạm không phận Iran.

Kênh NBC cho hay, nghị quyết của tổng thống vào tháng 6 đã đi kèm với điều kiện rằng ông Trump cuối cùng sẽ phê chuẩn bất kỳ hoạt động nào chống lại tướng Soleimani.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định tấn công tướng Iran 7 tháng trước. Ảnh: RIA.

Theo một số nguồn tin thân cận cho biết, chính nghị quyết này đã giải thích lý do tại sao quân đội đề nghị ông Trump ám sát vị tướng này để đáp trả vụ tấn công ở Iraq, dẫn đến cái chết của một người dân Mỹ và 4 lính Mỹ khác bị thương.

Theo kênh NBC, hành động này của Mỹ có thể đặt ra nghi ngờ về những “cái cớ” do chính quyền Trump đưa ra để biện minh cho chiến dịch quân sự của mình, đặc biệt là các cáo buộc rằng tướng Soleimani đang lên kế hoạch tấn công người dân Mỹ.

Trước đó, ngày 29/12, Mỹ tấn công vào các cơ sở của nhóm Shiite Kataib Hezbollah ở Iraq và Syria. Lầu Năm Góc giải thích rằng đây là phản ứng đáp trả cuộc tấn công của phong trào Hezbollah vào căn cứ của Iraq gần Kirkuk, khiến một công dân Mỹ thiệt mạng và bốn lính Mỹ bị thương.

Sau đó, người Shiite bắt đầu tấn công đại sứ quán Mỹ ở Baghdad. Ngày 3/1, Mỹ “đáp trả” bằng cách tiến hành chiến dịch không kích trong khu vực sân bay quốc tế Baghdad khiến Tướng Qasem Soleimani, Chỉ huy Lực lượng Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạnh Hồi giáo Iran (IRGC) và phó chỉ huy Lực lượng Huy động nhân dân Shia (PMF) của Iraq Abu Mahdi al-Muhandis thiệt mạng.

Hôm 8/1, trả thù cho Tướng Qasem Soleimani, Iran đã cho phóng hàng chục tên lửa tấn công căn cứ Ain Assad ở miền tây Iraq, cũng như căn cứ ở Erbil nơi Mỹ đóng quân. Theo truyền thông Iran, khoảng 80 người đã thiệt mạng.

Thanh Bình (lược dịch)
Từ khóa: Trung Đông Tổng thống Mỹ Donald Trump Qasem Soleimani Lực lượng Vệ binh Cách mạnh Hồi giáo Iran (IRGC) căng thẳng Mỹ-Iran Mỹ-Iran

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !