Truyền thông Mỹ sử dụng phương thức nào để chống Nga?
![]() |
Truyền thông Mỹ sử dụng phương thức nào để chống Nga? |
Mới đây, người sáng lập của tờ The Intercept, nhà báo Glenn Greenvald đã khẳng định rằng, các phương tiện truyền thông Mỹ liên tục miêu tả Nga như "một nhân vật siêu phản diện hiện diện khắp nơi" nhằm nỗ lực gây nên tâm lý sợ hãi Moscow cho người dân và đánh lạc hướng họ ra khỏi các vấn đề trong nước.
Nhà báo cho biết: "Trên mọi phương tiện, Tổng thống Putin được miêu tả như những kẻ khủng bố Al-Qaeda và một người cực đoan. Nước Nga là nguyên nhân chính đứng đằng sau tất cả những bất hạnh và tất nhiên là thất bại của bà Hillary Clinton trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa rồi. Và nếu có ai đó dám đứng ra tranh luận về vấn đề này thì sẽ tự động được xếp vào hàng ngũ những kẻ phản bội và được cho là người có khả năng làm việc cho ông Putin".
Bình luận trên tờ Washington Post, Tổng biên tập Tạp chí The Nation Katrina Vanden Heuvel cũng có cùng quan điểm với nhà sáng lập Greenvald. Những người theo chủ nghĩa tự do ở Mỹ trong nỗ lực làm suy yếu vị thế của ông Trump, đã đẩy mạnh làn sóng của chủ nghĩa McCarthy nhằm làm mất uy tín của những ai muốn xoa dịu căng thẳng trong quan hệ Nga - Mỹ. Do đó, bất cứ ai nghi ngờ về tính hợp lý của những cáo buộc trong vụ tin tặc Nga thì sẽ ngay lập tức bị các nhà phê bình gọi là "kẻ biện hộ cho ông Putin".
Nhà báo Greenwald cũng lưu ý đến một bài báo của nhà báo Keith Gessen trên tờ The Guardian, trong đó phân tích và bác bỏ những luận điệu đầy kích động về chính quyền Nga.
Ông Gessen đã sử dụng thuật ngữ "Putin học", một thuật ngữ được nhà báo nhấn mạnh như "một luận điểm trong bài phân tích và bình luận về Putin và động cơ của ông". Những tài liệu này thường được dựa trên các thông tin không đầy đủ và đôi khi hoàn toàn sai lầm.
Trong các bài báo này Tổng thống Nga đóng vai trò như một "cột thu lôi". Hình ảnh của ông được truyền thông Mỹ miêu tả như nguyên nhân cho tất cả các vấn đề ảnh hưởng bên ngoài có hại cho đất nước và điều đó giúp đảng Dân chủ thoát khỏi những sai lầm của họ và những chỉ trích. Nhà báo của tờ Guardian cho rằng, tâm lý ám ảnh về mối đe dọa Nga đã làm công chúng xao lãng khỏi những tham nhũng tràn lan đang ăn sâu trong tầng lớp cầm quyền Mỹ.
Nhà báo Keith Gessen khẳng định: "Về lâu dài con bài đầy may rủi Nga không chỉ là những quyết định chính sách tồi tệ, mà còn là sự phá sản về trí tuệ và đạo đức. Đây chính là nỗ lực đổ lỗi cho một thế lực nước ngoài về những vấn đề sâu sắc và dai dẳng của đất nước".