Truyền hình trực tiếp World Cup 2018 bị gián đoạn trên các nền tảng trực tuyến

ICTnews - Nhiều khán giả cho biết họ đã không có một trận mở màn Vòng chung kết giải bóng đá vô địch thế giới - World Cup 2018 trọn vẹn qua truyền hình Internet. Tại sao xảy ra tình trạng này?
Truyền hình trực tiếp World Cup 2018 bị gián đoạn trên các nền tảng trực tuyến - ảnh 1

Một số khán giả chia sẻ về tình trạng đứng hình, mạng bị chậm trong thời gian diễn ra trận khai mạc giải bóng đá FIFA World Cup 2018  vào ngày 14/6 vừa qua khi xem qua nền tảng ứng dụng trực tuyến (Ảnh minh họa)

Khán giả khó xem trận khai mạc World Cup 2018 trên nền tảng trực tuyến

"Cứ xem được một lát thì Ti vi lại dừng một lần để tải chương trình hoặc bị quay lại vài giây, khiến tôi và gia đình cảm thấy  khó chịu khi theo dõi trận đấu”, anh Đức Dũng ở quận Ba Đình phàn nàn.

Một số khán giả khác cũng chia sẻ về tình trạng đứng hình, mạng bị chậm trong thời gian diễn ra trận khai mạc giải bóng đá FIFA World Cup 2018  khi xem trận đấu qua nền tảng ứng dụng trực tuyến. Ở một diễn biến khác, các khán giả theo dõi World Cup qua truyền hình IPTV lại không có phản ánh bất tiện nào. Nguyên nhân do đâu?

Theo phân tích của các chuyên gia, hiện nay, tồn tại 2 dạng cơ bản dịch vụ truyền hình gồm: Truyền hình qua mạng Internet (Truyền hình OTT) và Truyền hình theo công nghệ IPTV. Về nguyên lý hoạt động, truyền hình IPTV sử dụng giao thức Multicast để truyền tín hiệu, truyền hình OTT sử dụng cơ chế Unicast để truyền tín hiệu cho các kênh truyền hình.

Truyền hình OTT hoạt động trên công nghệ OTT (Over-The-Top). Công nghệ này rất tiện dụng với những khán giả trẻ thường di chuyển nhiều. Người dùng có thể sử dụng đầu thu (set-top-box) kết nối với TV, smartphone, smart TV, tablet hay truy cập website để xem các kênh truyền hình và kho nội dung theo yêu cầu (VOD) mọi lúc mọi nơi, chỉ cần có kết nối Internet với bất cứ nhà mạng nào

Tuy nhiên, bất lợi lớn khi sử dụng OTT cũng chính là chất lượng của đường truyền hoàn toàn phụ thuộc vào chất lượng Internet tại thời điểm kết nối. Do đó, khi có quá nhiều người cùng tập trung xem 1 nội dung chương trình, hiện tượng nghẽn mạng, giật dừng tín hiệu sẽ xảy ra. Đây cũng chính là tình huống mà nhiều người dùng FPT Play, Smart box, ViettelTV, Clip TV gặp phải trong lúc theo dõi trận khai mạc World Cup 2018 ngày 14/6 vừa qua.

Truyền hình trực tiếp World Cup 2018 bị gián đoạn trên các nền tảng trực tuyến - ảnh 2

Cụ thể, với cơ chế Unicast của Truyền hình OTT như minh họa bên trên, mỗi người sử dụng sẽ chiếm băng thông riêng và được kết nối đến các server streaming của mạng phân phối nội dung (CDN).

Tuy nhiên, mỗi nhà mạng ở Việt Nam hiện nay có hệ thống Server truyền tải tín hiệu với băng thông chỉ khoảng 300Gbps - 400Gbps. Nếu người dùng muốn xem chất lượng Full HD (1080p) với tốc độ 5Mbps thì nhà mạng sẽ chỉ đủ khả năng đáp ứng  được 60.000 đến 80.000 người dùng đồng thời. Nếu người dùng muốn xem chất lượng HD (720p) với tốc độ 2.5Mbps thì sẽ chỉ cung cấp được 120.000 đến 160.000 người dùng đồng thời.

Một nguyên nhân thứ yếu khác là do truyền hình OTT sử dùng đường truyền internet nên không được ưu tiên và đảm bảo băng thông.  Do đó có thể tín hiệu sẽ bị gián đoạn do hiện tượng tắc nghẽn tín hiệu trên đường truyền dẫn.

Truyền hình theo công nghệ IPTV khác gì so với OTT?

Vẫn trên nền tảng Internet, truyền hình cáp theo công nghệ IPTV (Internet Protocol TV) là dịch vụ giá trị gia tăng của các nhà mạng. Dịch vụ này cung cấp kênh truyền hình và kho nội dung theo yêu cầu (VOD) thông qua hộp giải mã (thường gọi là Box truyền hình) được kết nối với TV. Tuy nhiên, dịch vụ chỉ có thể tích hợp trên đường truyền Internet của chính nhà mạng đó. Đây chính là điểm khác biệt dễ nhận biết nhất giữa Truyền hình OTT và Truyền hình IPTV.

Do đó, truyền hình IPTV được cung cấp trên hạ tầng của nhà mạng nên có thể cung cấp không hạn chế số lượng người dùng,  kênh truyền dẫn cũng được quyền ưu tiên cao hơn nên đảm bảo không bị rơi gói tín hiệu. Đồng nghĩa với việc khán giả sử dụng Truyền hình IPTV có thể theo dõi các sự kiện trực tiếp như World Cup 2018 mà không lo lắng bị gián đoạn đường truyền.

Cũng do đặc thù kỹ thuật cần đường truyền băng thông rộng, nên các dịch vụ truyền hình IPTV phổ biến ở Việt Nam hiện nay đều do các nhà mạng cung cấp: Truyền hình FPT (FPT), MyTV (VNPT), NextTV (Viettel). Nội dung các dịch vụ truyền hình IPTV và OTT của cùng một hãng có thể tương đồng hoặc khác biệt tùy nhà cung cấp.

Truyền hình trực tiếp World Cup 2018 bị gián đoạn trên các nền tảng trực tuyến - ảnh 3

ội dung các dịch vụ truyền hình IPTV và OTT của cùng một hãng có thể tương đồng hoặc khác biệt tùy nhà cung cấp.

Theo khuyến nghị của các chuyên gia, tùy theo mục đích sử dụng, khán giả có thể cân nhắc để chọn dịch vụ truyền hình phù hợp. Nếu khách hàng muốn xem truyền hình hãng này trên đường truyền Internet của hãng khác thì một chiếc Box truyền hình OTT rất phù hợp, ví dụ như FPT Play Box, VNPT smart box, XMIO box của Viettel, Clip TV box...

Trường hợp khách hàng kỹ tính hơn, cần sự ổn định chất lượng tín hiệu, khách hàng nên lựa chọn các dịch vụ truyền hình IPTV đi kèm với nhà mạng Internet mình đang sử dụng, ví dụ Truyền hình FPT (của FPT Telecom), MyTV (của VNPT)...

Lan Anh

Phát hành đặc biệt bộ tem kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chiều 31/1, tại Hà Nội, Bộ TT&TT và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020)”. Trước đó, Bưu chính Việt Nam đã phát hành 10 bộ tem về Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trao giải Báo chí với phát triển bền vững 2019 và phát động cuộc thi năm 2020

Ngày 10/1/2020, Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), các đơn vị đồng hành tổ chức lễ trao “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2019” và phát động “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2020”.

Hà Nội quy hoạch báo chí, giảm 10 tòa soạn báo, tạp chí

Sau sắp xếp, Hà Nội còn 8 cơ quan báo chí, trong đó có 5 báo in, 1 đài truyền hình Hà Nội và 2 tạp chí.

Sách Quốc gia 2019: Bộ sách đồ sộ của cố GS Phan Huy Lê được vinh danh

Bộ sách "Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển" do cố Giáo sư Phan Huy Lê tổng chủ biên cùng "Động vật chí và Thực vật chí VN" đạt giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 2.

Giải thưởng sách Quốc gia: Mục tiêu cao nhất là lan tỏa tới độc giả

"Giải thưởng Sách Quốc gia hướng tới mục tiêu cao nhất là tạo sự lan tỏa ngày càng sâu rộng trong đời sống văn hóa, xã hội", Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo chia sẻ.

Hà Tĩnh: Dịch vụ bưu chính công ích phát huy tốt vai trò và lợi thế

Việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Hà Tĩnh đã đi vào ổn định và đang phát huy được vai trò lợi thế, tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian cho nhân dân khi thực hiện các thủ hành chính.

Hỏi ông Putin câu hỏi "chưa được duyệt", nữ phóng viên bị nghỉ việc bí ẩn?

Truyền thông Nga đang có suy đoán khác nhau về việc 1 nữ phóng viên đã bị buộc xin thôi việc sau khi đặt câu hỏi bất ngờ cho ông Putin trong cuộc họp báo thường niên ngày 19/12.

Cục Tần số: Sắp đấu giá băng tần 2.6Ghz để nâng cao chất lượng mạng 4G

ICTnews - Theo ông Lê Văn Tuấn, Phó Cục Trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ TT&TT đang khẩn trương chuẩn bị đấu giá băng tần 2.6 Ghz để các nhà mạng tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng mạng 4G, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người sử dụng.

Cục trưởng Cục Viễn thông: "Thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao di động"

ICTnews - Ông Hoàng Minh Cường, Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao mới. Vì vậy, Cục sẽ cần nghiên cứu phương án tạo động lực cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

Các ngôi sao công nghệ thế giới sẽ đến Việt Nam vào tháng 9/2020

Hội nghị và triển lãm Thế giới số 2020 (ITU Digital World 2020) là sự kiện quan trọng của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) do Việt Nam đăng cai sẽ diễn ra từ 06-09/09/2020 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !