Trường vùng cao chủ động phòng chống rét cho học sinh

Nhiệt độ nhiều địa phương miền núi phía Bắc giảm sâu đã ảnh hưởng tới hoạt động dạy học. Tuy nhiên, hầu hết các nhà trường đã chủ động phòng chống rét, đảm bảo tỉ lệ chuyên cần HS trên lớp.

Khắc phục khó khăn trong phòng chống rét

Từ xã Ma Lé, huyện Đồng Văn (Hà Giang), cô Dương Thị Thành – Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Ma Lé cho biết, 2 hôm nay nhiệt độ xuống thấp theo từng khu vực và thời điểm trong ngày, tuy nhiên phổ biến ở mức 3 đến 6 độ.

Để đảm bảo sức khỏe và ổn định việc học cho HS, nhà trường động viên phụ huynh mua thêm áo rét cho HS; kết nối đoàn từ thiện ủng hộ quần áo, tất, giày, mũ, khăn; tăng cường chăn đệm ấm cho HS bán trú. Đặc biệt, duy trì nước nóng sinh hoạt, nước tắm hàng ngày cho HS.

Mặt khác, trong điều kiện 351 HS bán trú nhưng các phòng ở không có quạt sưởi, nhà trường đã kê sát giường cho HS ngủ dồn để tăng nhiệt độ. Trong các bữa ăn, nhà bếp giữ ấm thức ăn bằng cách khi HS ngồi vào bàn ăn mới múc thức ăn. Phòng chống rét hiệu quả và chủ động vào thời điểm nhiệt xuống thấp nhất đã giúp nhà trường duy trì được tỉ lệ 97-98% HS đến lớp.

Thầy Phùng Thế Tùng – Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH Tả Gia Khâu (Huyện Mường Khương – Lào Cai) thông tin: Dù dự báo thời tiết thông báo lạnh tăng cường trong vài ngày tới nhưng tại Tả Gia Khâu nhiệt độ có lúc đã xuống 8 độ, có sương mù dày đặc... Nhà trường đã chủ động bịt kín các ô thoáng lớp học, phòng ở, che chắn để HS không bị gió lùa, tăng cường chăn ấm cho HS. Các bữa ăn bán trú đều được phục vụ sát giờ HS vào bàn nên cơm canh, thức ăn luôn đảm bảo ấm nóng.

Nhiều biện pháp giữ ấm thức ăn trong mùa rét.

Giải pháp duy trì sĩ số và chất lượng giáo dục

Ông Lê Trung Thành – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Quản Bạ - Hà Giang cho biết, công tác phòng chống rét luôn được ngành giáo dục Quản Bạ xác định là giải pháp quan trọng để duy trì sĩ số và đảm bảo chất lượng giáo dục vùng cao.  

Cách đây 1 tháng, Phòng GD&ĐT Quản Bạ đã yêu cầu các nhà trường kiểm tra, rà soát, củng cố, tu sửa về phòng học, phòng lưu trú HS đảm bảo đủ ánh sáng học tập, che chắn không để gió lùa…

Rà soát các điều kiện đảm bảo sinh hoạt cho học sinh bán trú như: Chăn, chiếu, màn, quần áo ấm… kịp thời thay mới chăn, chiếu, màn đã cũ, rách, mất vệ sinh. Đảm bảo tối thiểu mỗi giường ngủ HS có đệm (hoặc chăn làm đệm) và 2 chăn đắp. Vận động cha mẹ học sinh mua sắm cho các em đủ quần áo ấm.

Các nhà trường theo dõi, nắm sát tình hình diễn biến thời tiết chủ động báo cáo chính quyền địa phương và phòng GD&ĐT việc cho HS nghỉ học tránh rét theo quy định của Bộ GD&ĐT và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Đồng thời có phương án bố trí học bù để đảm bảo kế hoạch thời gian năm học. Nghiêm cấm việc dạy dồn tiết hoặc cắt xén chương trình…

GV tăng cường nhắc nhở HS mặc đầy đủ áo rét khi lên lớp.

Thầy Hà Trần Hồng – Phó hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) THCS Khao Mang (huyện Mù Cang Chải – Yên Bái) cho biết: Nhiệt độ ban ngày đã xuống 11-12 độ và dự báo thời tiết cho biết còn xuống thấp trong vài ngày tới. Hiện tại, việc phòng chống rét cho HS đã cơ bản hoàn tất như đảm bảo lớp học kín gió, trang bị đầy đủ chăn đệm ấm cho HS. Mặt khác, tăng cường chế độ dinh dưỡng, đảm bảo giữ nhiệt cho các bữa ăn. Nhà bếp đun nước nóng phục vụ HS trong sinh hoạt hàng ngày…

Tuy nhiên, thầy Hồng khẳng định trong điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường và gia đình còn nhiều hạn chế thì việc tăng cường cơ sở vật chất trong phòng chống rét cho HS vùng cao, khó khăn vẫn trông đợi nhiều từ sự hỗ trợ giúp đỡ của cá nhân và các tổ chức xã hội.

Thầy Phùng Thế Tùng – Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH Tả Gia Khâu cũng chia sẻ: Công tác phòng chống rét cho HS vùng cao năm nào cũng được tính toán và dự trù cẩn thận từ chăn đệm, quần áo.

Ví như năm nay trường được 3 đoàn từ thiện trao tặng quần áo thì phát lại cho HS số lượng của 2 đoàn. Quần áo của 1 đoàn sẽ cất lại dự trữ và phát vào đầu mùa đông năm sau đề phòng chưa có sự hỗ trợ hoặc gia đình HS chưa kịp mua quần áo ấm cho HS.

Với cách làm này, việc phòng chống rét cho HS của trường gần như luôn chủ động, sức khỏe HS được đảm bảo và tỉ lệ chuyên cần của HS trên lớp ngay cả những ngày lạnh nhất cũng đạt 99-100%. Không còn tình trạng HS bỏ học, trốn học vì lạnh, rét…

Theo giaoducthoidai.vn

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Đang cập nhật dữ liệu !